Vụ xả súng làm 10 người chết ở California, nghi phạm gốc Á đã tự sát

Khánh An
Khánh An
23/01/2023 08:42 GMT+7

Thông tin sơ bộ cho rằng nghi phạm vụ xả súng gần nơi mừng tết Nguyên đán ở California (Mỹ) là người gốc Á và đã tự sát.

Lực lượng đặc nhiệm tiếp cận chiếc xe có khả năng thuộc về nghi phạm vụ xả súng

ảnh chụp màn hình nbc

Đài CNN ngày 23.1 đưa tin cơ quan chức năng tại California (Mỹ) xác định nghi phạm vụ xả súng đẫm máu là một người đàn ông 72 tuổi tên Huu Can Tran.

Theo đó, nghi phạm đã tự sát bằng súng trong một chiếc xe màu trắng khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Nghi phạm gốc Á tự sát sau khi xả súng bắn chết 10 người ở California ngay mùng 1 tết

Lục soát trong xe, họ phát hiện "một số mảnh chứng cứ" liên quan đến vụ xả súng tại Monterey Park và một hiện trường thứ 2 ở Alhambra. Trong xe còn có 1 khẩu súng. Lực lượng chức năng đang điều tra động cơ của hung thủ.

Theo tờ Los Angeles Times, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe màu trắng ở Torrance, sau vụ xả súng khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Sau vụ xả súng tại phòng khiêu vũ gần nơi mừng tết Nguyên đán ở thành phố Monterey Park vào tối 21.1 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm đã bao vây chiếc xe tại bãi đậu ở cửa hàng thực phẩm Tokyo Central và đập vỡ kính.

Họ phát hiện ít nhất 2 vết đạn ở cửa sổ phía tài xế ngay trước khi tiếp cận, còn tài xế gục trên vô lăng. Nhiều nguồn tin cho rằng tài xế dường như tử vong do tự sát bằng súng.

Cảnh sát trưởng Los Angeles Robert Luna cho hay lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra tích cực.

Thông tin từ sở cảnh sát hạt Los Angeles cho hay nghi phạm là người đàn ông gốc Á cao khoảng 1,78 m, nặng 68 kg. Một hình ảnh cho thấy người này mặc áo khoác đen, đội mũ chỏm và đeo kính.

Theo sĩ quan cảnh sát Andrew Meyer, lực lượng chức năng đến hiện trường trong lúc nhiều người bỏ chạy khỏi phòng khiêu vũ. Lực lượng cứu hỏa phát hiện 10 người tử vong tại chỗ, gồm 5 người đàn ông và 5 phụ nữ. Ít nhất 10 người khác được đưa đến bệnh viện.

Khoảng 20 phút sau vụ xả súng, “một nghi phạm nam gốc Á” cầm súng bước vào một phòng khiêu vũ khác tại khu vực vùng ven của thành phố Alhambra. “Một số người giật súng và hắn bỏ chạy”, ông Luna cho biết.

Đài CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ra thông cáo chia buồn sau vụ việc, được cho là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất ở California.

Ông nhắc đến tác động đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI). “Monterey Park có một trong những cộng đồng AAPI lớn nhất ở Mỹ, nhiều người đang mừng tết Nguyên đán với người thân và bạn bè vào dịp cuối tuần này”, Tổng thống Biden cho biết và nhắc lại rằng ông đã kêu gọi sự hỗ trợ liên bang toàn diện đối với các cơ quan hữu trách địa phương và cấp liên bang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.