'Vua cờ tướng' Trung Quốc bị tước danh hiệu giữa bê bối gian lận, phóng uế

26/12/2023 18:35 GMT+7

Làng cờ tướng Trung Quốc đang xôn xao trước tin đồn gian lận và hành vi tệ hại liên quan một nhà vô địch quốc gia, vụ bê bối khiến ông bị tước danh hiệu vừa giành được chưa đầy 10 ngày.

Kỳ thủ Nhan Thành Long, 48 tuổi, đã đánh bại hàng chục đối thủ để giành danh hiệu "vua cờ tướng" hôm 17.12, tại một giải đấu quốc gia do Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) tổ chức, theo AFP.

Song niềm vui của ông không kéo dài lâu. CXA ngày 25.12 thông báo ông Nhan sẽ bị thu hồi danh hiệu và tịch thu tiền thưởng sau khi bị bắt vì hành vi "gây rối trật tự công cộng" và thể hiện "tính cách cực kỳ tệ hại".

'Vua cờ tướng' Trung Quốc bị tước danh hiệu giữa bê bối gian lận, phóng uế- Ảnh 1.

Ông Nhan Thành Long (phải) được trao giải quán quân giải cờ tướng hôm 17.12

CHỤP MÀN HÌNH SHINE.CN

Hiệp hội cũng lên tiếng trước tin đồn lan truyền trên mạng rằng ông Nhan đã gian lận trong cuộc thi bằng cách sử dụng một thiết bị điện tử dạng hạt nhét vào hậu môn. Hạt này có thể kết nối không dây để gửi và nhận tín hiệu.

Nhà vô địch được cho là đã điều khiển thiết bị một cách nhịp nhàng để truyền đạt thông tin dạng mã hóa về thế trận trên bàn cờ tới một máy tính. Sau đó máy tính này sẽ gửi lại hướng dẫn về bước cờ mà ông cần đánh dưới dạng rung động, theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

"Dựa trên hiểu biết của chúng tôi về tình hình, hiện tại không thể chứng minh rằng ông Nhan đã gian lận thông qua 'hạt hậu môn' như suy đoán trên mạng xã hội", CXA cho biết.

Tuy nhiên, ông vẫn bị tước danh hiệu và cấm thi đấu trong một năm vì màn ăn mừng bê bối.

"Ông Nhan đã uống rượu với những người khác trong phòng (khách sạn) vào đêm 17, sau đó phóng uế trong bồn tắm của căn phòng mà ông lưu trú vào ngày 18. Đây là hành vi phá hoại tài sản của khách sạn, vi phạm trật tự công cộng và chuẩn mực đạo đức, gây ra tác động tiêu cực đến cuộc thi và sự kiện cờ tướng, cũng như cho thấy tính cách cực kỳ tệ hại của ông", CXA cho biết trong một tuyên bố.

Hiệp hội không tiết lộ số tiền thưởng mà ông Nhan bị thu hồi, nhưng các giải đấu cờ tướng thường hứa hẹn cho người chiến thắng hàng chục nghìn nhân dân tệ.

CXA đã đăng một bài đăng trên mạng xã hội vào tuần trước để chúc mừng ông Nhan và những kỳ thủ khác vì "lối chơi cấp cao hấp dẫn một cách ngoạn mục" của họ.

Bài đăng đi kèm một bức ảnh chụp ông Nhan đứng trên sân khấu, bên cạnh hai á quân, tự hào giơ cao giấy chứng nhận giải thưởng của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.