‘Vua khỉ miền Tây’ Thanh Tùng, kỳ thủ Lại Lý Huynh tham gia 'Siêu thử thách’

06/01/2022 09:13 GMT+7

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đối mặt thử thách với 100 bàn cờ tướng, “vua khỉ miền Tây” Thanh Tùng thử tài leo trèo trên ngọn cây cao 20m hứa hẹn mang đến một tập thưởng thức thú vị và không kém gay cấn cho Siêu thử thách.

Người mê cờ tướng hẳn không thể không biết đến Lại Lý Huynh - kỳ thủ sinh năm 1990 với tài năng cờ tướng thiên phú đã từng làm mưa làm gió các giải đấu trong nước và quốc tế. Lại Lý Huynh sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể với 5 lần vô địch quốc gia cùng nhiều ngôi quán quân các giải đấu hàng đầu khác. Từ 2013, anh được xem là kỳ thủ số một Việt Nam, đồng thời được giới hâm mộ cờ tướng đánh giá là kỳ thủ toàn tài nhất trong lịch sử cờ tướng Việt Nam hiện đại. Tham gia Siêu thử thách, anh sẽ đối mặt với thử thách “Thủ lĩnh những quân cờ” cấp độ Thách thức giới hạn.

Tập 8 Siêu thử thách sẽ phát lúc 20 giờ ngày 7.1 trên VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ

v.c

Với thử thách dành cho “báu vật làng cờ Việt”, giám khảo sẽ lựa chọn 3 bàn cờ bất kỳ trong số 100 bàn cờ, sau đó sẽ thay đổi 1 nước đi của 1 quân cờ trên mỗi bàn cờ. Người thách thức ghi đúng số thứ tự bàn cờ, vị trí quân cờ trước và sau khi thay đổi ở cả 3 bàn cờ, thử thách thành công.

Kỳ thủ hàng đầu làng cờ tướng Việt Nam Lại Lý Huynh

v.c

Ở tập 8, nhân vật thách thức còn có ông Phạm Thanh Tùng, quê Tiền Giang, mưu sinh bằng nghề đốn cây nổi tiếng khắp miền Tây Nam bộ với biệt danh “vua khỉ miền Tây”. Từ một nông dân hái trái cây và cưa cây thuê đến “vua khỉ miền Tây” là cả hành trình dài với rất nhiều khó khăn, vui buồn trong 28 năm.

Ông Phạm Thanh Tùng mưu sinh bằng nghề đốn cây nổi tiếng khắp miền Tây Nam bộ

v.c

Phương châm nghề nghiệp của ông Tùng là: “Mình làm với lòng yêu nghề, phải có cái tâm. Làm cho người ta cũng như làm cho mình”. Mỗi cây mỗi thế khác, không chỉ thử thách khác nhau mà có khi yêu cầu của người thuê cũng khác nhau, chưa kể là hạ cây mà phải đảm bảo kiểm soát được hướng rơi, không để trúng nhà cửa, dây điện bên dưới và gây nguy hiểm cho xung quanh. Trên cơ thể của người đàn ông U50 này có kha khá vết thương từ khi mới vào nghề. Thậm chí có những lần ông đã đối mặt với nguy hiểm, gặp tai nạn nghề nghiệp dẫn đến chấn thương, bị gãy xương. Dù vậy, ông đối diện với những khó khăn bằng tinh thần lạc quan và luôn cố gắng hết sức để được sống hết mình với nghề, mưu sinh nuôi vợ cùng 5 đứa con.

Và “Khoảnh khắc trên đỉnh” là thử thách dành cho ông Tùng tại Siêu thử thách. Ở cấp độ đầu tiên, ông phải dùng tay không leo lên cây cao 20m để lấy được ít nhất 10 chai nước được treo ở những vị trí khó. Tiếp đến, sẽ còn những thử thách tiến cấp ở 2 cấp độ: Phá vỡ giới hạn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.