'Vườn Trường Sa' rực rỡ sắc hoa ở TP.HCM: Mầm xanh từ nơi từng là 'điểm đen' môi trường.

29/10/2023 09:46 GMT+7

Từ một 'điểm đen' về môi trường, xung quanh con đường D9 ở Q.10 (TP.HCM) bỗng trở thành một khu vườn rực rỡ sắc hoa với tên gọi 'Vườn Trường Sa'. Khu vườn này có gì đặc biệt?

Theo đó, "Vườn Trường Sa" là công trình vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam P.14 (Q.10) ra mắt sáng nay 29.10. Hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Q.10 nhiệm kỳ 2024 - 2029; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2023).

'Vườn Trường Sa' rực rỡ sắc hoa ở TP.HCM: Từ con đường là... 'điểm đen' môi trường - Ảnh 1.

Đường D9 (P.14, Q.10) thời gian trước ô nhiễm nặng, nay đã lột xác trở thành con đường khang trang với khu vườn xanh mát.

CAO AN BIÊN

'Vườn Trường Sa' rực rỡ sắc hoa ở TP.HCM: Từ con đường là... 'điểm đen' môi trường - Ảnh 2.

Hoa thay nhau khoe sắc ở "Vườn Trường Sa".

CAO AN BIÊN

Phát biểu tại lễ ra mắt "Vườn Trường Sa", bà Hoàng Kim Chi, Đảng Ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.14 (Q.10) cho biết công trình nằm trên đường D9, bên hông Trường tiểu học Võ Trường Toản thuộc KP.12. Vườn có diện tích 72 m2 với tổng kinh phí thực hiện hơn 100 triệu đồng, do nhân dân đóng góp.

Trước khi trở thành khu vườn rực rỡ sắc hoa, lá, đây là “điểm đen" về môi trường trên địa bàn khi đây là khu vực kho C30 chưa giao cho địa phương quản lý, không có dân cư nên nhiều người đổ xà bần, rác thải, xác động vật… Mỗi lần trời mưa tạo thành những vũng nước đọng, nhiều muỗi và bốc mùi hôi.

'Vườn Trường Sa' rực rỡ sắc hoa ở TP.HCM: Từ con đường là... 'điểm đen' môi trường - Ảnh 3.

"Vườn Trường Sa" là công trình vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam P.14 (Q.10) ra mắt sáng nay 29.10.

CAO AN BIÊN

'Vườn Trường Sa' rực rỡ sắc hoa ở TP.HCM: Từ con đường là... 'điểm đen' môi trường - Ảnh 4.

Nhiều cây xanh được trồng tại khu vườn đặc biệt này.

CAO AN BIÊN

“Đánh giá đây là khu vực ô nhiễm, lại gần trường học, do đó cần thiết phải cải tạo ngay. Sau khi tổng vệ sinh với tổng lượng rác được dọn dẹp gần 25 tấn, MTTQ phường đã phối hợp với các đơn vị cải tạo đất, trồng hoa, cây xanh, xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa thu nhỏ", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.14 (Q.10) thông tin.

Ông Đoàn Hồng Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.10 đánh giá "Vườn Trường Sa" là một công trình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ xóa điểm đen về môi trường trên địa bàn phường, mà còn gắn với ý nghĩa tuyên truyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

'Vườn Trường Sa' rực rỡ sắc hoa ở TP.HCM: Từ con đường là... 'điểm đen' môi trường - Ảnh 5.

Bà Hoàng Kim Chi, Đảng Ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.14 (Q.10) phát biểu ra mắt "Vườn Trường Sa".

CAO AN BIÊN

'Vườn Trường Sa' rực rỡ sắc hoa ở TP.HCM: Từ con đường là... 'điểm đen' môi trường - Ảnh 6.

Nhiều người thích thú check - in tại vườn.

CAO AN BIÊN

'Vườn Trường Sa' rực rỡ sắc hoa ở TP.HCM: Từ con đường là... 'điểm đen' môi trường - Ảnh 7.

Tại sự kiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam P.14 cũng tổ chức hội thi thiết kế báo ảnh, báo tường chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam P.14, nhiệm kỳ 2024-2029 tiến tới đại hội các cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.