Giao hữu đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc (lúc 18 giờ hôm nay, trực tiếp trên FPT Play, VFF Chanel):

Vượt núi cao

17/10/2023 05:34 GMT+7

Dịp FIFA Days tháng 10 này, 3 trận của đội tuyển VN đều được chờ đợi, nhưng có lẽ cuộc chạm trán với chủ nhà Hàn Quốc vào 18 giờ hôm nay (17.10) mang lại cảm xúc lớn nhất cho khán giả. 44.000 vé trên sân Suwon đã được bán hết, còn người hâm mộ VN mong muốn được chứng kiến màn trình diễn tốt của học trò ông Troussier.

DẤU ẤN CỦA HLV KLINSMANN

Trong quá khứ ngoài chiến thắng 1-0 với pha lập công của thần đồng Văn Quyến gây chấn động châu Á năm 2003, hầu hết các cuộc gặp gỡ còn lại với đội tuyển Hàn Quốc, VN đều thua, thậm chí là thua đậm. Bây giờ thời thế cũng đã khác, chúng ta lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng ngược lại Hàn Quốc cũng không ngừng tiến bộ và tiệm cận tốp đầu của bóng đá thế giới.

Vượt núi cao - Ảnh 1.

Liệu đội tuyển VN có cầm hòa được đối thủ, như U.23 VN (trái) từng hòa 1-1 trước Hàn Quốc tại giải U.23 châu Á 2022

PHÚC THẮNG

Đội tuyển Hàn Quốc hiện tại được dẫn dắt bởi cựu cầu thủ đội Đức. Sau hơn 6 tháng dẫn dắt, HLV Klinsmann dần dần đưa đội Hàn Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng hậu World Cup để từng bước tạo thành một đội bóng gắn kết và có chất lượng. Giai đoạn đầu cũng có những khó khăn nhất định với ông Klinsmann cùng các cộng sự. Thầy trò ông không thắng cả 5 trận đấu đầu tiên. Nhưng ở đợt tập trung lần này, dù thiếu vắng chân sút hàng đầu Son Heung-min, đội Hàn Quốc vẫn đánh bại Tunisia với tỷ số 4-0. Trước đó, họ thắng Ả Rập Xê Út 1-0.

Ở cả hai trận giao hữu này, Hàn Quốc luôn nhập cuộc với lối chơi vô cùng chủ động, họ đẩy cao đội hình và tấn công mãnh liệt ngay từ những phút đầu tiên. Đội tuyển Hàn Quốc đang sở hữu những nhân tố hết sức xuất sắc, với các tiền đạo có tốc độ nhanh nhẹn và kỹ năng xử lý bóng khéo léo khi đang được tôi luyện ở châu Âu như: siêu sao Son Heung-min đang thăng hoa cùng Tottenham tại Ngoại hạng Anh (ghi 6 bàn sau 8 trận); ngôi sao trẻ Lee Kang-in (PSG) vừa có màn trình diễn chói sáng với cú đúp đẹp mắt vào lưới Tunisia; không thể không nhắc đến Hwang Hee-chan (Wolves), Lee Jae-seong (Mainz 05), Hwang Ui-jo (Norwich City) và Jeong Woo-yeong (VfB Stuttgart, vua phá lưới ASIAD 19 với 8 bàn thắng). Ngoài ra tuyến dưới của Hàn Quốc vẫn còn Kim Min-jae, trụ cột của Bayern Munich; hay Kim Seung-guy, thủ thành đang thi đấu tại giải quốc gia Ả Rập Xê Út. Trong 3 trận gần nhất, Hàn Quốc ghi tới 5 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

HLV TROUSSIER VÁ HÀNG THỦ THẾ NÀO?

Hai bàn thua ở trận gặp Trung Quốc và hai bàn thua trước Uzebekistan đều xuất phát từ những tình huống bóng bổng hoặc kiểm soát bóng lỗi. Đội VN chuyền hỏng nên bị đánh trực diện và thủng lưới.

Trong hầu hết bàn thua đến từ tình huống bóng bổng, hàng phòng ngự VN đều ở trạng thái chủ động và cũng đủ người để theo đối thủ. Vấn đề là việc bố trí nhân sự kiểm soát những khoảng trống nguy hiểm và năng lực phòng ngự bóng bổng của các cá nhân. Bàn thua đầu tiên ở trận gặp Trung Quốc là lỗi hệ thống khá tệ của hàng thủ. Từ pha tranh bóng vội và lỗi của Tuấn Anh đến thái độ phòng ngự, kiểm soát người của bộ đôi Việt Hưng - Đình Bắc, dẫn đến đối thủ có đường tạt và pha dứt điểm đơn giản. Bàn thua trong trận gặp Uzbekistan lại đến từ một tình huống cố định khi các cầu thủ phòng ngự không thể chọn được điểm rơi tốt nhất để tranh chấp với đối phương.

HLV Troussier và học trò tập trên sân Suwon tối 16.10

Những bàn thua còn lại đến từ mặt trái của việc kiểm soát bóng. Chúng ta đã có những đường chuyền ngang bất cẩn, và đó là dấu hiệu cho thấy đội tuyển VN đang rất bế tắc với những đường chuyền để kiểm soát bóng. Chúng ta sở hữu một số nhân tố có tốc độ và thể lực để đáp ứng được cường độ hoạt động của một cầu thủ chạy cánh, nhưng kỹ năng kiểm soát bóng và những đường chuyền chất lượng cao để giúp đồng đội triển khai bóng thuận lợi ở khu vực giữa sân thì gần như là không có. VN có tới 200 đường chuyền ngang và 102 đường chuyền về ở trận gặp Trung Quốc.

Duy Mạnh và hàng thủ VN sẽ rất vất vả

Trong những buổi tập gần đây, đội tuyển VN tập kỹ các bài hoàn thiện và củng cố tổ chức phòng ngự trong tình huống mở. Ban huấn luyện xác định rõ, khi đối đầu với đội Hàn Quốc, đội tuyển VN chỉ có thể kiểm soát 30 - 35% thời lượng bóng. Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt. Các cầu thủ được yêu cầu phải tập trung hơn nữa vào các thời điểm cần phòng ngự và cải thiện kỹ năng ghi bàn, biết chắt chiu cơ hội trong những tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng thủ sang tấn công.

Chúng ta hãy chờ xem đội tuyển VN có thể làm được gì trước đối thủ đang đứng thứ 26 bảng xếp hạng thế giới? 

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển VN và Hàn Quốc sẽ được tường thuật trực tuyến trên thethao.thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.