Vượt qua Nishikori, Djokovic tiiếp tục chinh phục kỷ lục của làng banh nỉ

Minh Tân
Minh Tân
05/09/2021 08:19 GMT+7

Novak Djokovic (Serbia) chỉ còn cách kỷ lục vô địch Grand Slam 4 trận đấu sau khi vượt qua Kei Nishikori (Nhật Bản) với tỷ số 3-1 vào rạng sáng nay 5.9 (giờ VN) để bước vào vòng 4 giải quần vợt Mỹ mở rộng.

Cách đây 7 năm, Nishikori từng bất ngờ đánh bại Djokovic tại bán kết Mỹ mở rộng khi tay vợt người Serbia đang có phong độ rất cao. Tuy nhiên sau khoảng thời gian này, trong khi Djokovic vẫn đang ở đỉnh cao thế giới thì tay vợt người Nhật Bản đã không còn là chính mình với rất nhều chấn thương trong sự nghiệp.

Tay vợt người Nhật Bản đã chơi rất hay trong ván thứ nhất

Reuters

Tưởng chừng Nishikori sẽ tiếp tục “gây sầu” cho Djokovic trong lần gặp lại nhau này khi anh đã nhập cuộc rất tốt. Sớm có được bàn bẻ giao bóng của Djokovic, tay vợt người Nhật Bản vươn lên dẫn trước 3/1 trong ván thứ nhất. Sau đó Djokovic cân bằng được điểm số và đưa ván đấu này vào loạt đánh tie-break cân não.
Sự xuất sắc của Nishikori vẫn được thể hiện trong loạt đánh cân não với những cú đánh bền bỉ và chuẩn xác, tay vợt người Nhật Bản đã có được ván thắng với tỷ số phụ 7/4. Tuy nhiên sau ván thua này, Djokovic đã “bừng tỉnh” và trở lại với chính mình để thắng liên tiếp 3 ván với tỷ số 6/3, 6/3 và 6/2 để giành vé vào vòng 4.

Djokovic đã gặp khó khăn trong ván thứ nhất

Reuters

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic nói: “Tôi đã nhập cuộc không tốt và để cho Nishikori làm chủ trận đấu. Tôi đã mất một thời gian để điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Có thể ở một số thời điểm tôi không chơi tốt nhưng tôi đã quyết tâm, tập trung và điều đó đã tạo nên sự khác biệt”.
Hiện tại Djokovic đang đặt quyết tâm rất cao tại Mỹ mở rộng năm nay khi cơ hội có được kỷ lục của làng banh nỉ nam thế giới đang rất gần. Nếu đoạt danh hiệu tại đây, Djokovic sẽ có danh hiệu thứ 4 tại Mỹ mở rộng và qua đó sẽ chính thức vượt qua Roger Federer lẫn Rafael Nadal để trở thành tay vợt đầu tiên có được 21 danh hiệu Grand Slam.

Djokovic đang đặt mục tiêu rất cao tại Mỹ mở rộng 2021

Reuters

Bên cạnh đó, danh hiệu tại Mỹ mở rộng 2021 sẽ giúp Djokovic “thâu tóm” cả 4 giải Grand Slam và cân bằng kỷ lục 52 năm của huyền thoại Rod Laver làm được ở mùa giải 1969. Đối thủ tiếp theo của Djokovic tại vòng 4 sẽ là người thắng trong cặp đấu của Jenson Brooksby (Mỹ, hạng 99 TG) và Aslan Karatsev (Nga, 21).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.