Vượt rẫy, băng rừng truy bắt nhóm người tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk

20/06/2023 11:20 GMT+7

Ngay sau khi được huy động, lực lượng của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an) đã ngày đêm vượt rẫy, băng rừng, không ngại gian khó để truy bắt những người tham gia tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk.

Rạng sáng 11.6, hai nhóm đối tượng đã dùng súng, dao, bom xăng… tấn công 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc H.Cư Kuin (Đắk Lắk) khiến 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ UBND xã và 3 người dân tử vong; 2 công an xã bị thương.

CSĐN vượt rẫy, băng rừng truy quét nhóm người tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các chỉ huy lên phương án truy quét nhóm người tấn công trụ sở xã

KIẾN TRẦN

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng nghiệp vụ, triển khai các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn liên quan và bảo vệ trụ sở chính quyền, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân. Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ), cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) của K02 được huy động, dẫn đầu là thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh K02.

Xem nhanh 20h: Phạt người phụ nữ bịa đặt, liên tưởng 2 vụ việc khác nhau ở Tây nguyên

Theo K02, các chiến sĩ được huy động truy bắt nhóm đối tượng đều là những người có kinh nghiệm, thể lực và tinh thần tốt. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng CSCĐ và CSĐN với sự giúp đỡ của nhân dân thông thạo địa hình đã truy bắt được nhiều đối tượng đang lẩn trốn trong các rẫy cà phê, trong rừng,...

CSĐN vượt rẫy, băng rừng truy quét nhóm người tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Quán triệt tinh thần lực lượng trước khi ra quân truy bắt nhóm đối tượng

KIẾN TRẦN

Ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, cho biết ngay khi sự việc xảy ra, ông rất lo lắng, nhưng khi thấy lực lượng CSCĐ của Bộ Công an về truy bắt nhóm gây ra vụ việc và đảm bảo bình yên cho nhân dân, ông rất yên tâm. "Các chiến sĩ không ngại hiểm nguy, ngày đêm và đã bắt được các đối tượng rất nhanh", ông May nói.

CSĐN vượt rẫy, băng rừng truy quét nhóm người tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk - Ảnh 3.

Lực lượng của K02 vượt rẫy, băng rừng để truy quét tội phạm

KIẾN TRẦN

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng được nhân dân Đắk Lắk ủng hộ và tích cực giúp đỡ. 

Bà Nguyễn Thị Lê (70 tuổi, trú thôn 12, xã Ea Ktur), cho hay thấy các chiến sĩ ngày đêm vất vả, bà đã cùng bà con trong thôn lập bếp nấu cơm để tiếp sức cho các chiến sĩ ngay trong nhà. Kinh phí nấu cơm do bà con tự quyên góp. Nhà chùa ở địa phương cũng xin ủng hộ.

"Ngoài bữa chính ở bếp nhà tôi, một số hộ còn nấu bữa sáng, làm bánh mì gửi các cán bộ, chiến sĩ để họ có sức truy quét những đối tượng gây ra vụ việc đau thương", bà Lê cho hay.

CSĐN vượt rẫy, băng rừng truy quét nhóm người tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk - Ảnh 4.

Bà con tại H.Cư Kuin nấu cơm tiếp sức các chiến sĩ

KIẾN TRẦN

Ông Nguyễn Kim May cho hay, không chỉ bà con xã Ea Ktur, nhiều hộ dân ở các xã Ea Tiêu, Ea Ning cũng tích cực hỗ trợ các lực lượng. Ngoài dẫn đường truy bắt nhóm người gây án, nhân dân còn mua hoa quả, nước uống, nấu mì cho lực lượng có sức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

CSĐN vượt rẫy, băng rừng truy quét nhóm người tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk - Ảnh 5.

Những suất cơm của nhân dân thôn 11, xã Ea Ktur được đóng gói cẩn thận trước khi gửi tới các chiến sĩ

KIẾN TRẦN

Trước những tình cảm của nhân dân, thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên, rất cảm kích. Thượng tá Toàn cho hay, trước khi xuất quân đi, anh và đồng đội rất lo lắng vì những đối tượng này nguy hiểm, manh động, ẩn nấp khôn lường và có thể gây nguy hiểm cho bà con. "Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của bà con, lực lượng có thêm quyết tâm truy quét tội phạm, mang lại bình yên cho nhân dân, buôn làng", thượng tá Toàn nói.

Hàng trăm chiến sĩ CSCĐ và CSĐN được huy động đến hiện trường phối hợp truy bắt nhóm đối tượng gây án

KIẾN TRẦN

Vượt rẫy, băng rừng truy bắt nhóm người tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk - Ảnh 8.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu (trái) trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án truy xét, bắt giữ đối tượng tại hiện trường

KIẾN TRẦN

CSĐN vượt rẫy, băng rừng truy quét nhóm người tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk - Ảnh 8.

Một đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê

KIẾN TRẦN

Lực lượng CSCĐ bắt giữ nhiều đối tượng gây án


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.