WHO: có trường hợp uống sữa bò chưa thanh trùng bị nhiễm cúm H5N1

20/04/2024 11:59 GMT+7

Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện có nồng độ rất cao trong sữa bò bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo.

Trong thông báo ngày 19.4, lãnh đạo chương trình cúm toàn cầu của WHO Wenqing Zhang cho biết trong tháng nay, nhà chức trách Mỹ đã phát hiện một người bị nhiễm cúm A/H5N1 lây từ con bò sữa trong trang trại ở Texas, theo AFP. Đây được cho là ca bệnh đầu tiên mà con người nhiễm cúm gia cầm từ bò. Bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm bệnh.

WHO: có trường hợp uống sữa bò chưa thanh trùng bị nhiễm cúm H5N1- Ảnh 1.

Bò sữa trong một trang trại ở bang Illinois, Mỹ

REUTERS

"Việc lây nhiễm từ chim sang bò, bò sang bò và bò sang chim đã được ghi nhận trong các đợt bùng phát hiện tại, gợi ý rằng virus này có thể đã tìm thấy những con đường lây lan khác ngoài đường mà chúng ta đã biết", bà Zhang nói trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ).

Trường hợp nói trên cũng chỉ là ca cúm gia cầm đầu tiên ở người tại Mỹ. Vụ việc xảy ra sau khi nhiều bầy súc vật bị nhiễm virus từ chim ngoài tự nhiên.

"Giờ đây, chúng ta thấy nhiều đàn bò bị ảnh hưởng tại ngày càng nhiều tiểu bang ở Mỹ, cho thấy một bước xa hơn của virus trong việc lây lan sang động vật có vú. Virus này cũng đã được phát hiện trong sữa của những con vật bị nhiễm bệnh", vị chuyên gia cho hay, nói thêm rằng lượng sữa bò mới vắt đó "có nồng độ virus rất cao". Giới chuyên gia đang kiểm tra xem virus có thể tồn tại bao lâu trong sữa bò thô.

Sở y tế Texas nói rằng việc gia súc nhiễm bệnh không ảnh hưởng đến sữa bán ra thị trường vì sữa từ bò bị bệnh sẽ bị bỏ. Quá trình tiệt trùng cũng khiến virus bị loại bỏ.

Cúm A/H5N1 xuất hiện lần đầu vào năm 1996. Đến năm 2000, những đợt bùng phát trên gia cầm đã tăng lên nhanh chóng cùng với số lượng động vật có vú bị nhiễm.

Virus cúm này đã khiến hàng chục triệu gia cầm bị chết. Nhiều loài chim và động vật có vú trên bờ lẫn dưới nước cũng bị nhiễm.

Việc bò và dê bị nhiễm bệnh vào tháng trước là diễn biến khiến giới chuyên gia ngạc nhiên bởi những động vật này được cho là không dễ bị nhiễm cúm này.

Các chuyên gia cho biết đến nay chưa có bằng chứng cho thấy cúm A/H5N1 lây lan giữa người với nhau.

Từ năm 2003 đến đầu tháng 4 năm nay, WHO ghi nhận 463 ca tử vong từ 889 ca nhiễm bệnh tại 23 nước, đồng nghĩa tỷ lệ tử vong là 52%.

Bé gái 11 tuổi tử vong do cúm gia cầm H5N1 ở Campuchia, WHO theo dõi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.