Chấn chỉnh tình trạng chở tỏi ra đảo tỏi

21/12/2013 21:27 GMT+7

Tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp HĐND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khóa 5 diễn ra từ ngày 17-19.12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cả nghị trường “nóng” lên với thực trạng nhiều tư thương chở tỏi từ các địa phương khác ra đảo rồi trà trộn với tỏi Lý Sơn bán giá cao để trục lợi diễn ra nhiều năm qua nhưng vẫn chưa đuợc các cơ quan chức năng xử lý triệt để, nên đã gây tổn hại lớn đến thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Chấn chỉnh tình trạng chở tỏi ra đảo tỏi

Tình trạng chở tỏi từ đất liền ra đảo Lý Sơn vẫn chưa đuợc chấn chỉnh - Ảnh: Hiển Cừ

Về vấn đề này, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, thừa nhận: “Để chống giả nhãn hiệu tỏi Lý Sơn, UBND huyện đã trực tiếp làm việc với Sở Công thương và Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi tìm các biện pháp chấn chỉnh nhưng vẫn chưa có hiệu quả”.

Theo ông Nguyên, để chấm dứt tình trạng chở tỏi ra đảo tỏi, hiện tại UBND huyện đã phê duyệt phương án vận động các chủ phương tiện chở hàng hóa, tàu khách, tàu chở xăng dầu cam kết không vận chuyển tỏi từ nơi khác ra Lý Sơn, đồng thời kịp thời phát giác các trường hợp cố tình vận chuyển cho các cơ quan chức năng có hướng xử lý.

UBND huyện Lý Sơn yêu cầu Hội sản xuất, kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn cần tăng cường kiểm soát việc kinh doanh của các hội viên, quản lý chặt chẽ việc chấp hành ghi nhãn mác, bao bì, chất lượng sản phẩm, xử lý nghiêm đối với trường hợp các hội viên cố tình vận chuyển tỏi nơi khác về trà trộn với tỏi Lý Sơn đưa vào bao bì, nhãn mác đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính. Ngoài ra, UBND huyện Lý Sơn sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện thành lập gian hàng bán tỏi Lý Sơn tại chợ trung tâm huyện để tránh sự nhầm lẫn cho khách hàng mua trúng tỏi “dỏm”.

Từ lâu, đảo Lý Sơn được xem như “vuơng quốc” của cây tỏi. Tỏi Lý Sơn có đặc trưng riêng như hương vị cay, thơm nồng, giá cao hơn tỏi trồng ở các nơi khác. Đặc biệt, năm 2009, sau khi thương hiệu tỏi Lý Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) công nhận thương hiệu quốc gia vào năm 2009, giá tỏi Lý Sơn bắt đầu tăng. Năm 2010 là thời điểm tỏi Lý Sơn có giá cao nhất, với mức bán ngay tại đảo là 70.000-80.000 đồng/kg. Giá cao cộng với sản lượng tỏi bình quân mỗi vụ khoảng 2.000 tấn, nông dân Lý Sơn thu về từ 140-160 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi thương hiệu tỏi Lý Sơn bị “bôi bẩn”, giá tỏi Lý Sơn bắt đầu hạ dài, hiện chỉ còn 40.000-50.000 đồng/kg, trong khi đó chi phí cho việc sản xuất tỏi mỗi năm một tăng cao nên hàng ngàn nông dân trồng tỏi trên đảo Lý Sơn rơi vào cảnh lao đao.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.