10 dự án quân sự như phim khoa học viễn tưởng của Mỹ

29/10/2013 06:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan Các dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng Mỹ (DARPA) từ lâu có tiếng là nơi quy tụ các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến cho quân đội Mỹ, từ chiến binh người máy cho đến xe bọc thép bay.

(TNO) Cơ quan Các dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng Mỹ (DARPA) từ lâu có tiếng là nơi quy tụ các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến cho quân đội Mỹ, từ chiến binh người máy cho đến xe bọc thép bay.


Hai mẫu robot vận chuyển 4 chân của DARPA đang được thử nghiệm mang vác đồ - Ảnh: DARPA

Sau đây là 10 dự án đáng kinh ngạc nhất của DARPA, theo bình chọn của trang tin công nghệ LiveScience (Mỹ).

1. Mèo Hoang và Chó Lớn

Mèo Hoang và Chó Lớn là 2 mẫu robot bốn chân, không đầu, được thiết kế để đi, chạy và mang vác đồ nặng qua các vùng nguy hiểm.

Chó Lớn được chế tạo năm 2005; có chiều dài 0,91 m và cao 0,76 m, bằng kích cỡ một con la nhỏ.

Mẫu robot này có khả năng vận chuyển 181 kg và có thể di chuyển trên địa hình hiểm trở, cũng như có thể leo lên địa hình nghiêng 35 độ.

Trong khi đó, Mèo Hoang lại nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Robot này có tốc độ di chuyển lên đến 25 km/giờ trên địa hình bằng phẳng.

Tập đoàn chuyên chế tạo người máy Boston Dynamics (Mỹ) đã trúng thầu dự án này của DARPA.

2. Dự án Avatar


Nhân vật người ngoài hành tinh trong bộ phim viễn tưởng Mỹ Avatar - Ảnh: Reuters

Dự án này được thiết lập nhằm phát triển các giao diện cho phép người lính điều khiển và đồng bộ hóa hành động của mình với người máy bán tự động đứng bằng hai chân, giống với cơ chế hoạt động của nhân vật trong bộ phim bom tấn của Mỹ Avatar.

DARPA đã trích ra 7 triệu USD trong ngân sách hoạt động năm 2013 của mình cho dự án này, theo LiveScience.

3. Excalibur


Súng bắn tia laser Excalibur - Ảnh: DARPA

Đây là dự án phát triển các loại vũ khí dùng tia laser, với kích thước nhỏ gọn. Các quan chức DARPA cho biết những vũ khí laser này sẽ nhẹ hơn gấp 10 lần hệ thống phóng tia laser năng lượng cao hiện tại.

Dự án này được phát triển để phục vụ cho không quân, theo DARPA. Excalibur là tên thanh kiếm thần thoại của vua Arthur nước Anh.

4. Tiêm kích siêu thanh không người lái (Dự án Falcon)

Mẫu Siêu thanh 2 (HTV-2) của DARPA - Ảnh: DARPA

 

DARPA cho biết Falcon là dự án nghiên cứu hợp tác với không quân Mỹ, nhằm mục đích tạo ra một loại máy bay tấn công tự hành siêu thanh.

Mẫu Siêu thanh 2 (HTV-2) đã bay thử nghiệm lần đầu vào tháng 4.2010 và được bay thử nghiệm lần thứ hai vào tháng 8.2011.

Chiếc tiêm kích không người lái này có hình dạng như đầu mũi tên và bay ở vận tốc Mach 20, tức nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh (hơn 24.500 km/giờ), hay nhanh gấp 22 lần so với máy bay dân sự.

Trong khi bay, nhiệt độ trên bề mặt của chiếc máy bay này lên đến 1.930 độ C, nóng hơn cả lò luyện thép.

Các nhà chế tạo đều mất tín hiệu với HTV-2 trong cả hai lần bay thử. Vào tháng 7.2013, DARPA tuyên bố sẽ ngưng bay thử nghiệm mẫu máy bay này, nhưng vẫn tiếp tục việc nghiên cứu cho đến hè năm 2014.

5. Xe bọc thép bay


Mô hình xe bọc thép bay của DARPA - Ảnh: DARPA

Dự án này có mục tiêu nhằm phát triển một loại xe bọc thép bay.

Loại xe này vẫn chạy như những xe thông thường, nhưng có thể bay lên để tránh các chướng ngại vật hoặc những mối hiểm họa trên mặt đất.

Transformer có thể bay thẳng như trực thăng và bay được liên tục trong quãng đường dài gần 500 km.

Mẫu xe bay này được dùng cho các chiến dịch do thám, tấn công, cứu thương và vận chuyển.

6. Người máy Atlas


Người máy Atlas - Ảnh: Reuters

 

Dự án Atlas được công bố vào ngày 11.7.2013. Đây là dự án chế tạo một mẫu người máy cao 1,8 m và được thiết kế để tham gia các chiến dịch tìm kiếm và giải cứu.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này không muốn điều động Atlas vào chiến trường.

7. Chíp định hướng


Chíp định hướng TIMU - Ảnh: DARPA

Các cải tiến trong công nghệ GPS đã cách mạng hóa việc truy tìm và định hướng. Tuy nhiên, vẫn có những khu vực không có GPS.

Để giúp người lính tìm đường trong khu vực không có GPS, các nhà nghiên cứu của DARPA đang phát triển một loại chíp định hướng với kích thước nhỏ hơn đồng xu.

Chip TIMU gồm 3 con quay hồi chuyển, 3 máy đo gia tốc và một đồng hồ trung tâm có độ chuẩn xác cao được tích hợp vào một hệ thống có kích thước rất nhỏ.

Con chíp này có thể cung cấp những thông tin chính xác về phương hướng và thời gian.

DARPA cho biết chíp TIMU không nhằm mục đích thay thế công nghệ GPS, nhưng sẽ được dùng trong những trường hợp GPS không hoạt động.

8. Phi thuyền X-37

Dự án chế tạo phi thuyền X-37 ban đầu là một dự án của NASA, được bắt đầu phát triển vào năm 1999. Dự án này được chuyển cho DARPA vào năm 2004 trước khi Không quân Mỹ quản lý nó 2 năm sau đó.

Phi thuyền không người lái X-37 là phiên bản thu nhỏ của tàu con thoi,  được một tên lửa đẩy vào quỹ đạo và có thể tự quay về Trái đất.

Đợt bay thử nghiệm đầu tiên của phi thuyền này được tiến hành vào tháng 4.2010.

DARPA cho biết X-37 được thiết kế để tiếp cận và tiếp nhiên liệu cho các vệ tinh, đồng thời có thể sửa chữa những hư hỏng nhỏ của vệ tinh nhờ được trang bị cánh tay robot.

9. Máy đọc suy nghĩ

DARPA đang nghiên cứu cách thức để bộ não người có thể điều khiển máy móc.

Nghiên cứu về công nghệ nói trên đã được nhen nhóm từ những năm 1970, theo LiveScience.

Các nhà khoa học tại DARPA tập trung nghiên cứu về công nghệ điều khiển các chi giả bằng sóng não.

Một trong những dự án về công nghệ tương tác giữa não người và máy móc của DARPA chính là Proto2, một cánh tay robot được điều khiển bằng ý nghĩ.

Proto2 có hình dạng của một cánh tay 5 ngón, có thể thực hiện được 25 cử động khác nhau.

10. Máy bơm cực nhỏ

Các chuyên gia nghiên cứu tại DARPA đã tạo ra được hệ thống bơm chân không nhỏ nhất thế giới.

Máy bơm này dùng để chế tạo các máy dò hóa chất cực nhỏ, chẳng hạn như máy phát hiện hơi gas siêu nhạy; phát hiện các vụ tấn công hóa học hoặc dùng để phát triển linh kiện cho máy bay không người lái "tí hon".

Hoàng Uy

>> Quân đội Mỹ phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc?
>> Tham vọng chế tạo Iron Man của quân đội Mỹ
>> Quân đội Mỹ phóng vệ tinh tối mật
>> Quân đội Mỹ tăng cường sử dụng các giải pháp di động
>> Quân đội Mỹ hướng tới nhiên liệu sinh học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.