Đặc biệt trên báo in ngày 01.12.2013

01/12/2013 01:15 GMT+7

“Bùng nổ” thực phẩm chức năng; Lừa báo nợ cước để trộm thông tin cá nhân; Cô dâu Việt bị rao như món hàng ở Trung Quốc; Vua vọng cổ; Bí ẩn người Brâu; Kỳ vọng gì ở tuyển U23?… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.12.2013.

“Bùng nổ” thực phẩm chức năng

Với gần 1.800 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh 10.000 sản phẩm, có thể nói chưa bao giờ thị trường thực phẩm chức năng bùng nỗ dữ dội như hiện nay. (trang 3)

Đặc biệt trên báo in ngày 01.12.2013

Lừa báo nợ cước để trộm thông tin cá nhân

Hơn 1.000 khách hàng sử dụng điện thoại bàn của VNPT đã bị những một số điện thoại lạ từ nước ngoài gọi đến giả giờ đòi nợ cước để lừa lấy thông tin cá nhân. (trang 4)

Đặc biệt trên báo in ngày 01.12.20131

Cô dâu Việt bị rao như món hàng ở Trung Quốc

Trước và sau ngày Lễ độc thân ở Trung Quốc (11.11), báo chí nước này lại đua nhau viết về phong trào lấy cô dâu VN, trong đó thể hiện cô dâu Việt bị rao như món hàng. (trang 5)

Đặc biệt trên báo in ngày 01.12.20132

Vua vọng cổ

Hơn 70 năm làm nghệ thuật, NSND Viễn Châu được đồng nghiệp mệnh danh là “ông vua vọng cổ” với kho tàng tác phẩm đồ sộ đạt mức kỷ lục. Ông còn là người thầy đã dìu dắt, làm nên tên tuổi hàng loạt ngôi sao thời hoàng kim của cải lương. (trang 7)

Đặc biệt trên báo in ngày 01.12.20134

Bí ẩn người Brâu

Bao nhiêu lần chuyển làng, sống hoang dã nơi rừng sâu nước độc, cuối cùng tộc người Brâu về định cư ở cửa khẩu Bờ Y tại làng Đăk Mế, xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi, cách TP.Kon Tum gần 100 km. Dù đi đâu, về đâu thì những phong tục độc đáo và các báu vật bí ẩn của tộc người mình luôn được họ giữ gìn. (trang 14)

Kỳ vọng gì ở tuyển U23?

Đội tuyển U.23 VN đã chính thức kết thúc chu kỳ chuẩn bị cho SEA Games để lên đường sang Myanmar vào ngày 4.12 tới. Các chuyên gia và những người trong cuộc nói gì về cơ hội của U.23 VN tại giải lần này? (trang 20)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.