Một ngư dân Bình Định rơi xuống biển

14/11/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 4 giờ sáng 14.11, tàu cá BĐ 30249 TS, do bà Nguyễn Thị Diệu (trú ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định) làm chủ tàu, đang hoạt động tại vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau thì có một thuyền viên rơi xuống biển.

(TNO) Chiều 14.11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 30249 TS, do bà Nguyễn Thị Diệu (trú ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định) làm chủ tàu, đang hoạt động tại vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau thì có một thuyền viên rơi xuống biển.

Tàu thuyền của ngư dân Bình Định neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn
Tàu thuyền của ngư dân Bình Định neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn

Danh tính của ngư dân này được xác định là anh Nguyễn Văn Thường, 36 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang.

Đến chiều nay, việc tìm kiếm anh Thường vẫn chưa có kết quả. Hiện tàu BĐ 30249 TS đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cầu cứu.

Cũng theo Ban chỉ huy thì tàu cá BĐ 96682-TS đang được tàu cá BĐ 96616-TS, do ông Đinh Công Lý (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, lai dắt vào cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Đến 15 giờ 30 phút ngày 14.11, hai tàu này còn cách cảng Cam Ranh khoảng 30 hải lý.

Trước đó, trưa 13.11, tàu BĐ 96682-TS, do ông Phạm Văn Tường (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thuyền viên, bị hỏng máy trôi tự do cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 143 hải lý về hướng đông nam. Tàu cá BĐ 96682-TS đã liên lạc với các cơ quan chức năng cầu cứu.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> 350 tàu cá, 4.616 ngư dân đang trong vùng nguy hiểm
>> 13 ngư dân trôi dạt trong vùng biển nguy hiểm
>> Hỗ trợ gia đình 14 ngư dân mất tích trên biển
>> Bình Định: Trên 500 ngư dân còn trong vùng nguy hiểm của siêu bão Hải Yến
>> Đảo Song Tử Tây cứu ngư dân bị tai biến ngay trong bão Hải Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.