Án mạng đau lòng, 2 cháu nhỏ chết thảm

19/11/2013 19:35 GMT+7

(TNO) Sáng 19.11, người dân huyện Giao Thủy, (Nam Định) xôn xao trước một vụ án mạng đau lòng.

(TNO) Sáng 19.11, người dân huyện Giao Thủy, (Nam Định) xôn xao trước một vụ án mạng đau lòng. 

 Vợ Đinh Văn Phạt bất tỉnh khi biết con chết
Vợ của Đinh Văn Phạt bất tỉnh khi biết hai con đã chết

Thân nhân, hàng xóm đưa 2 cháu bé đi mai tang 2
Thân nhân, hàng xóm đưa 2 cháu bé đi mai tang

Ông Đinh Văn Thuận, bố đẻ của Đinh Văn Phạt (26 tuổi, trú tại xóm 21, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy) cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, ông nghe thấy tiếng vỏ chai vỡ, rồi tiếng người ngã trong nhà nên chạy vào xem.

Tại phòng ngủ, ông Thuận phát hiện 3 bố con Phạt nằm trên giường, bất tỉnh. Trên đầu Phạt máu me bê bết, dươi đất vẫn còn mảnh vỏ chai bị vỡ.

Ông Thuận vội cầm máu cho con trai rồi gọi người nhà đưa Phạt đi cấp cứu. Sau đó, mọi người đến kiểm tra tình trạng 2 cháu nhỏ thì phát hiện cả hai đều đã chết.

Đến 9 giờ sáng, lực lượng công an đã có mặt để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, đến 13 giờ cùng ngày, gia đình nạn nhân đã phản đối không để cơ quan chức năng mổ, khám nghiệm pháp y đối với 2 cháu bé. Đến 15 giờ, gia đình đã đưa 2 cháu bé đi mai táng.

Trao đổi với Thanh Niên Online lúc 16 giờ 30 ngày 19.11, đại tá Vũ Quang Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết vụ việc đang được điều tra và ông chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, sau khi được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định, Đinh Văn Phạt đã hồi tỉnh lúc 14 giờ cùng ngày.

Một công an xã Giao Thiện xác nhận Đinh Văn Phạt là đối tượng nghiện ma túy.

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Giận vợ, giết con
>> Chán sống giết con, mẹ lãnh 8 năm tù
>> Mẹ giết con, giấu xác trong tủ lạnh suốt 5 năm
>> Bắt kẻ giết con của người yêu để trả thù
>> Mẹ tâm thần nhốt, đòi giết con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.