Vụ 7 học sinh mất tích trên biển Cần Giờ: Đã tìm thấy 2 nạn nhân

29/12/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Chiều 29.12, sau thông tin 7 học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) mất tích khi tắm biển tại bãi biển 30 Tháng 4 thuộc huyện Cần Giờ (TP.HCM), các cơ quan chức năng đã phối hợp tìm kiếm và hiện đã tìm thấy hai nạn nhân.

(TNO) Chiều nay 29.12, sau thông tin 7 học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) mất tích khi tắm biển tại bãi biển 30 Tháng 4 thuộc huyện Cần Giờ (TP.HCM), các cơ quan chức năng đã phối hợp tìm kiếm và hiện đã tìm thấy hai nạn nhân.

>> Biển Cần Giờ: Cứu 4 ngư dân bị sóng đánh vỡ ghe
>> Tìm thấy thêm 5 thi thể trong vụ chìm ca nô trên biển Cần Giờ

Cần Giờ 1
Người nhà nạn nhân đang chờ tìm kiếm các em học sinh mất tích

Cần Giờ 2


Đám đông tập trung tại khu vực gần hiện trường bãi biển lúc 20 giờ tối 29.12 - Ảnh: Công Nguyên

Chiều nay, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Phạm Long Bào, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng huyện Cần Giờ xác nhận thông tin về 7 học sinh mất tích khi tắm biển.

Thông tin trên cũng được một lãnh đạo huyện Cần Giờ xác nhận.

Theo ông Bào, trong ngày 29.12, nhóm học sinh cấp 2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Bình Dương) cùng giáo viên đi tham quan, du lịch tại khu vực biển 30 Tháng 4 thuộc địa bàn huyện Cần Giờ. Trong lúc tắm biển, có 7 nam học sinh gặp nạn, mất tích.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một nạn nhân. Mặc dù em học sinh này đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Cần Giờ, nhưng đã tử vong.


Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương được chi viện xuống Cần Giờ tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn - Ảnh: Công Nguyên

Hiện đội cứu hộ cứu nạn (Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM), bộ đội biên phòng thành phố và các lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Theo tin chúng tôi vừa nhận được đội cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cũng đang trên đường xuống hiện trường bãi biển 30 Tháng 4 ở huyện Cần Giờ để hỗ trợ tìm kiếm các học sinh mất tích.

Đại diện bộ đội biên phòng TP.HCM cho biết khoảng 18 giờ 30 phút tối nay lực lượng cứu hộ đã vớt thêm một thi thể trong nhóm 7 học sinh mất tích.

Đây là nạn nhân thứ 2 được tìm thấy.

Theo ông Lâm Văn Trường, bảo vệ nhà hàng ở khu vực gần bãi biển 30 Tháng 4 kể với phóng viên Thanh Niên Online: "Khoảng 11 giờ trưa có 96 học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tập trung trên biển ăn uống. Đến hơn 12 giờ thì học sinh xuống biển tắm. Một lát sau, một nhóm học sinh hốt hoảng báo với giáo viên là rất nhiều học sinh đuối nước. Khi giáo viên đếm lại danh sách học sinh thì thấy thiếu mất 7 em".

Phóng viên Thanh Niên Online đã có mặt tại hiện trường và tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Công Nguyên - Đình Mười - Hồng Sỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.