Phiến quân Nam Sudan chiếm giữ thị trấn gần thủ đô

19/12/2013 20:20 GMT+7

(TNO) Phiến quân Nam Sudan, trung thành với cựu Phó tổng thống Nam Sudan Riek Machar, đã chiếm được thị trấn Bor, gần thủ đô Juba.

(TNO) Phiến quân Nam Sudan, trung thành với cựu Phó tổng thống Nam Sudan Riek Machar, đã chiếm được thị trấn Bor, gần thủ đô Juba, quân đội nước này cho biết ngày 19.12.

“Các binh sĩ đã mất kiểm soát thị trấn Bor, và nó đã rơi vào tay của lực lượng phiến quân trung thành với Riek Machar vào tối 18.12. Đã xảy ra đụng độ nhưng chúng tôi vẫn chưa có được báo cáo về thương vong”, AFP dẫn lời người phát ngôn quân đội Nam Sudan, ông Philip Aguer cho biết.

Thị trấn Bor, cách thủ đô Juba 200 km về phía bắc, là thủ phủ bang Jonglei, một trong những khu vực bất ổn ở Nam Sudan.

Giao tranh giữa quân chính phủ Nam Sudan và phiến quân trung thành với ông Machar tiếp diễn trong ngày 19.12, theo AFP.

Những vụ đụng độ giữa các phe phái và quân chính phủ Nam Sudan nổ ra kể từ ngày 15.12 và cộng đồng thế giới lo ngại quốc gia trẻ tuổi này sẽ rơi vào tình trạng nội chiến.

Quân đội Nam Sudan cho rằng an ninh đã được lập lại tại thủ đô Juba vào ngày 19.12.

Tổng thống Nam Sudan, ông Salva Kiir, cáo buộc ông Machar âm mưu đảo chính. Ông Machar đã bị bắt nhưng sau đó bỏ trốn.

Ông Machar, bị Tổng thống Salva Kiir sa thải hồi tháng 7.2013.

Liên Hiệp Quốc dẫn các báo cáo chính quyền địa phương ở Nam Sudan ngày 17.12 cho biết, có khoảng 400-500 người thiệt mạng và 800 người bị thương trong những vụ đụng độ đẫm máu mới đây.

Phúc Duy

>> Hàng trăm người chết vì những vụ đụng độ đẫm máu ở Nam Sudan
>> Tổng thống Nam Sudan đòi nợ nội các
>> Liên Hiệp Quốc phản đối Sudan tấn công Nam Sudan
>> Hơn 3.000 người bị thảm sát ở Nam Sudan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.