Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

02/12/2013 09:31 GMT+7

Bác sỹ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai cho biết vừa mổ thành công một sản phụ bị thuyên tắc ối, cứu sống cả mẹ lẫn con.

Trước đó, BVĐK Đồng Nai tiếp nhận sản phụ Đỗ Thị Diệu Huyền (33 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đau bụng chuyển dạ trong tình trạng khó thở, tim tái, co giật, huyết áp không đo được; tim thai không đều. Nhận thấy sản phụ có dấu hiện bị thuyên tắc ối, các bác sỹ quyết định mổ gấp lấy thai nhi (bé gái) đồng thời cứu sản phụ bị ngưng tuần hoàn. Hiện sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định.

“Đây là trường hợp đầu tiên sản phụ bị thuyên tắc ối được cứu sống ở bệnh viện. Thuyên tắc ối là tai biến sản khoa bất ngờ, nguy hiểm, không thể phòng tránh và hiếm gặp. Những trường hợp bị thuyên tắc ối, tỷ lệ tử vong rất cao (chiếm 80-90%). Đối với thai nhi, tỷ lệ cứu sống rất thấp vì trong vòng 4-5 phút không phẫu thuật lấy được bé ra thì sẽ bị tử vong do thiếu oxy. Bác sĩ Vũ nói.

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã tặng bằng khen đột xuất cho tập thể y bác sĩ BVĐK Đồng Nai về việc cứu chữa thành công bệnh nhân T.T.D (24 tuổi, công nhân Công ty Vinacafe Biên Hòa) bị máy xay cà phê cuốn gần đứt đôi người.

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.