Lễ hội đua thuyền đầu xuân trên đảo Lý Sơn

09/02/2014 03:10 GMT+7

UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống đầu xuân Giáp Ngọ vào ngày 7.2, thu hút hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền dự xem và cổ vũ.

 Lễ hội đua thuyền đầu xuân trên đảo Lý Sơn

Gần 200 vận động viên là những ngư dân dạn dày sóng gió ở 2 xã An Vĩnh và An Hải thuộc 8 đội thuyền tham gia tranh tài trên đường đua dài hơn 4.000 m. Kết thúc cuộc đua diễn ra hết sức gay cấn và hấp dẫn, đội thuyền Rồng của xã An Hải đoạt ngôi vô địch.

Theo ông Phạm Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, lễ hội này đã có từ hàng trăm năm qua trên đảo Lý Sơn, là lễ hội lớn nhất trong năm của ngư dân đất đảo nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn, mở mang đảo Lý Sơn và hy sinh vì lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc nơi Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời cầu mong trời yên biển lặng, khai thác được nhiều hải sản.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Ngư dân Lý Sơn ra quân đầu năm
>> Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty
>> Lễ hội đua thuyền Tịnh Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.