Nga sắp có tên lửa diệt máy bay không người lái

19/12/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Nga đang nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Pantsir-S với khả năng đánh chặn máy bay không người lái (UAV).

(TNO) Nga đang nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Pantsir-S với khả năng đánh chặn máy bay không người lái (UAV), theo Bộ Quốc phòng Nga.

“Nga đã bắt đầu hiện đại hóa hệ thống tên lửa Pantsir-S nhằm tăng cường khả năng chống UAV”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Klimov, cho biết vào ngày 18.12.

Việc nâng cấp hệ thống tên lửa Pantsir-S sẽ hoàn tất và chuyển giao cho quân đội Nga vào năm 2015, ông Klimov cho biết thêm.

Pantsir-S là hệ thống tên lửa tầm ngắn, được gắn trên xe tải bánh lốp hoặc bánh xích cùng với hệ thống radar điều khiển hỏa lực và các cảm biến quang điện.

Hệ thống còn có 2 khẩu pháo 30 mm, có thể bắn được 12 tên lửa tầm ngắn điều khiển bằng sóng radio 57E6, đánh chặn được các mục tiêu di chuyển ở độ cao cực thấp và tốc độ cực nhanh.

Theo RIA Novosti, Nga hiện có khoảng 50 hệ thống Pantsir-S phục vụ trong các lực lượng phòng không Nga.

Phúc Duy

>> Nga sẽ triển khai 'đoàn tàu tên lửa' đối phó Mỹ
>> Tham vọng tên lửa của Nga
>> Nga phát triển tên lửa không đối không ‘bắn là trúng’
>> Nga triển khai 22 tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân vào năm 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.