Methanol trong 'rượu độc' vượt chuẩn gần 3.000 lần

10/12/2013 20:15 GMT+7

(TNO) Vụ “Rượu nếp 29 Hà Nội” gây chết người đã trở thành tâm điểm của cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, chiều 10.12.

(TNO) Vụ “Rượu nếp 29 Hà Nội” gây chết người đã trở thành tâm điểm trong cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, chiều 10.12.

 
Mẫu rượu gây ngộ độc hàng loạt - Ảnh: Hà An

Theo thông tin do bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội cung cấp, dù đi vào hoạt động từ tháng 1.2009 nhưng đến tận tháng 1.2010, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (Công ty 29) mới được cấp giấy phép sản xuất rượu.

Trong thời gian chưa được phép sản xuất rượu, công ty này lại được Sở Y tế Hà Nội cấp chứng nhận tiêu chuẩn cho hàng loạt sản phẩm từ tháng 5.2009, trong đó có “Rượu nếp 29 Hà Nội”.

Trong lần kiểm tra khoảng gần hai tháng trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Đoàn Thanh tra Sở Công thương không tổ chức kiểm tra dây chuyền sản xuất rượu của Công ty 29 do phía công ty nói không sản xuất rượu.

Theo thông tin từ đoàn thanh tra liên ngành Công Thương, Y tế và Công an thành phố Hà Nội, hàm lượng Methanol trong lô sản phẩm “Rượu nếp 29 Hà Nội” dạng can 2 lít, sản xuất ngày 12.10.2013 tại cơ sở 40 Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên, thành phố Hà Nội), cùng loại đã gây ngộ độc hàng loạt tại Quảng Ninh, cao hơn tiêu chuẩn cho phép gần 3.000 lần, nhiều hơn rất nhiều so với kết quả điều tra sơ bộ của cơ quan điều tra Quảng Ninh là 1.000 lần. 

Lô hàng ngày 12.10.2013 có khoảng 10.000 lít rượu, trong đó 6.000 lít xuất về Quảng Ninh, 4.000 lít xuất về Hải Dương.

Minh Hoàng

>> Vụ rượu độc làm chết 6 người: Bắt giám đốc công ty sản xuất rượu
>> Vụ rượu độc làm chết 6 người: Triệu tập giám đốc Công ty 29 để điều tra
>> Rượu độc ‘lọt lưới’ 4 cơ quan
>> Vụ 6 người tử vong do rượu độc: Truy tìm nguồn gốc nguyên liệu
>> Khẩn cấp thu hồi rượu độc gây tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.