Hai cận vệ của Tổng thống Mỹ bị đuổi vì dụ thuộc cấp 'lên giường'

15/11/2013 19:47 GMT+7

(TNO) Hai nhân viên Mật vụ Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã bị sa thải vì những sai phạm trong công việc.

(TNO) Hai nhân viên Mật vụ Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã bị sa thải vì gửi những email dụ dỗ một nữ thuộc cấp "lên giường", theo tờ Washington Post.

Tờ Washington Post (Mỹ) ngày 14.11 dẫn lời những người tố giác cho rằng hai nhân viên Mật vụ Mỹ, Ignacio Zamora và Timothy Barraclough, gửi những email dụ dỗ một nữ thuộc cấp quan hệ tình dục.

Trong một cuộc điều tra nội bộ khác, Zamora còn bị cáo buộc quay trở lại khách sạn cao cấp Hay-Adams gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington do để quên một viên đạn trong khẩu súng của mình sau một đêm "mây mưa" trong phòng của một người phụ nữ tại khách sạn này.

Điều đáng nói là ông Zamora lại là người đứng đầu cuộc điều tra nội bộ vụ bê bối hàng chục nhân viên Mật vụ Mỹ mua dâm còn muốn quỵt tiền ở Colombia.

Các nhân viên này, một số đã bị thải, bị tố ăn nhậu say sưa rồi thuê gái mại dâm đưa vào khách sạn hành lạc còn muốn quỵt tiền, trong lúc đang hộ tống Tổng thống Obama đến tham dự một cuộc họp thượng đỉnh ở thủ đô Cartagena của Colombia hồi 2012.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, ông Rand Beers, hứa hẹn sẽ công bố bản báo cáo chi tiết về vụ bê bối này.

Hồi tháng 5.2012, Dania Suarez, một gái mại dâm Colombia, lần đầu tiên trả lời phỏng vấn trên radio, kể lại chi tiết vụ bê bối mật vụ Mỹ mua dâm còn muốn quỵt tiền ở Colombia.

Suarez còn gọi các mật vụ Mỹ là những “kẻ ngốc”, nhưng cô đã phải rời khỏi Colombia vì sợ bị trả thù.

Phúc Duy

>> Gái bán dâm "tiết lộ" về mật vụ Mỹ
>> Mật vụ Mỹ từng ăn chơi ở Moscow
>> Sa thải mật vụ Mỹ mua dâm
>> Ba mật vụ Mỹ phải nghỉ việc sau vụ bê bối mua dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.