Bị phạt vì làm việc tốt

13/12/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở thành phố Cleveland (Mỹ) cho biết, bà phải lãnh tấm vé phạt 290 USD vì tội cản trở giao thông khi dừng xe để một người bạn có thể giúp vợ chồng già.

(TNO) Một phụ nữ ở thành phố Cleveland (Mỹ) cho biết, bà phải lãnh tấm vé phạt 290 USD vì tội cản trở giao thông khi dừng xe để một người bạn có thể giúp vợ chồng già, theo hãng tin UPI.

Làm việc tốt phải trả giá d
Ảnh minh họa: Shutterstock

Anaam Ighneim, 59 tuổi, đang chạy xe cùng một người bạn trước ngày Lễ Tạ ơn vừa qua thì nhìn thấy một ông già đỡ vợ lên xe tải một cách hết sức khó khăn.

Bà Ighneim cho biết bà đã dừng xe để bạn của bà có thể hỗ trợ cặp vợ chồng già và bà đã nhờ người bạn cho họ một ít tiền.

“Tôi luôn giúp đỡ mọi người. Không phải vì tôi rủng rỉnh tiền bạc, mà vì tôi và chồng tôi đều là người tàn tật. Nhưng nếu có thể giúp được gì thì tôi luôn sẵn sàng”, bà nói.

Tuy nhiên, Ighneim cho biết bà đã bị một viên cảnh sát yêu cầu tấp xe vô lề, còn người bạn của bà bị sốc khi người phụ nữ tốt bụng phải nhận tấm vé phạt.

Bà Ighneim không cam lòng và cho biết sẽ đấu tranh chống tấm vé phạt khi ra tòa.

Khang Huy

>> Chịu bị đốt để làm việc tốt
>> Bị bắt vì... làm việc tốt
>> Làm việc tốt mà cũng gặp trắc trở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.