Triệt phá ổ nhóm ngang nhiên thu tiền bảo kê tại bến xe

19/12/2013 03:20 GMT+7

Ngày 18.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Từ Liêm (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Mạnh Cường (19 tuổi), Nguyễn Đức Bình (19 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Tình, H.Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Bá Nam (27 tuổi, quê quán xã Tân Long, H.Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Trần Văn Hoan (22 tuổi, quê quán xã Nam Điền, H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cũng liên quan tới vụ việc, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Từ Liêm đang khẩn trương tổ chức truy bắt Nguyễn Hữu Nghĩa (53 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Trước đó, từ tháng 8.2013, Nghĩa chỉ đạo đàn em gồm Cường, Bình, Nam và Hoan đeo băng đỏ ở tay, giả trang làm nhân viên bảo vệ bến xe Nam Thăng Long để thu tiền của hành khách ra vào bến. Cụ thể, mỗi khách đi xe sẽ được nhóm đàn em của Nghĩa đưa tới cửa xe và sau đó thu của nhà xe 10.000 đồng. Nếu nhà xe không đồng ý trả tiền, Nghĩa sẽ cho đàn em đuổi hết khách xuống xe. Còn trường hợp người ra vào bến bằng xe máy, sẽ bị nhóm này thu 5.000 đồng/xe. Toàn bộ tiền thu được trong một ngày đều phải nộp lại hết cho Nghĩa. Được biết, mỗi tháng Nghĩa trả cho đám đàn em mỗi người 3 triệu đồng. 

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.