Biểu tình ở Thái Lan: 'Trận đánh cuối cùng' diễn ra vào ngày 9.12

06/12/2013 23:50 GMT+7

(TNO) Phe biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan sẽ đánh một đòn quyết định vào đầu tuần tới và sẽ kết thúc biểu tình nếu thất bại.

(TNO) Phe biểu tình Thái Lan sẽ đánh một đòn quyết định vào đầu tuần tới và sẽ kết thúc biểu tình nếu thất bại.

 Người biểu tình trong khuôn viên tòa nhà chính phủ
Người biểu tình trong khuôn viên tòa nhà chính phủ

Lúc 22 giờ tối 6.12, lãnh đạo phe biểu tình Suthep Thuagsuban đã tuyên bố như vậy trên truyền hình. "Trận đánh cuối cùng" sẽ diễn ra vào ngày 9.12.

“Đây là trận đánh cuối cùng, sống chết sẽ được quyết định ở trận đánh này. Nếu thành công “chế độ Thaksin” sẽ sụp đổ, nếu thất bại chúng ta sẽ chấm dứt cuộc biểu tình này ở đây, không dây dưa kéo dài”, ông này tuyên bố.

Lãnh đạo phe biểu tình cũng kêu gọi mọi người đồng loạt xuống đường và diễu hành khắp đường phố như họ đã từng làm trong mấy ngày qua. Số người càng đông, càng làm cho Bangkok tê liệt, chính là mục tiêu của phe biểu tình.

Ông Suthep kỳ vọng có một triệu người tham gia trong “trận đánh” quyết định cuối cùng này.

Ngoài ra, phe biểu tình cũng muốn nhắm vào tòa nhà chính phủ, cơ quan đầu não của chính phủ đảng cầm quyền Puea Thai.

Những người biểu tình đã từng chiếm tòa nhà chính phủ khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra chủ động mở cổng dinh thủ tướng để họ vào hôm 3.12.

Chiến thắng mang tính biểu tượng này không làm thỏa mãn lãnh đạo phe biểu tình, ngược lại là đòn đánh trả bất ngờ của phe chính phủ đối với họ. Vì vậy phe này khao khát một chiến thắng đúng nghĩa.

Tuy nhiên, trong trận đánh sắp tới, lãnh đạo phe biểu tình không kêu gọi mọi người phải chiếm giữ tòa nhà chính phủ.

Phe biểu tình từng huy động hàng trăm ngàn người ủng hộ xuống đường. Ngày 24.11.2013, số người tham dự biểu tình được ghi nhận là đông nhất kể từ khi phát động phong trào chống chính phủ đến nay. Mặc dù vậy, phe chống chính phủ vẫn kỳ vọng "trận đánh cuối cùng" sẽ huy động được con số triệu người tham gia.

Kể từ sau ngày 24.11.2013, số người ủng hộ biểu tình chống chính phủ giảm dần, thay vào đó tính bạo động lại tăng lên.

Trong khi đó, lãnh đạo phe áo đỏ ủng hộ chính phủ lại cho biết, ngày 10.12, họ sẽ xuống đường biểu tình để ủng hộ chính phủ. Nhưng hoạt động này sẽ diễn ra ở thành phố cổ Ayuthaya, cách Bangkok 80 km. Phe áo đỏ kêu gọi chính phủ không từ chức và cũng không cần giải tán quốc hội.

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Ném bom tự chế vào người biểu tình ở Thái Lan
>> Biểu tình ở Thái Lan: Câu chuyện cảm động về mẹ con ở hai đầu chiến tuyến
>> Cảnh sát Thái Lan chưa bắt lãnh đạo phe biểu tình
>> Người biểu tình và cảnh sát Thái Lan tay bắt mặt mừng sau đối đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.