Bangladesh: Gần 60 điểm bỏ phiếu bầu cử bị phóng hỏa, 3 người chết

04/01/2014 20:05 GMT+7

(TNO) Gần 60 điểm bỏ phiếu ở Bangladesh đã bị phóng hỏa và 3 người thiệt mạng trước thềm bầu cử vào ngày mai 5.1.

Ủy ban bầu cử Bangladesh cho biết gần 60 điểm bỏ phiếu đã bị phóng hỏa kể từ ngày 2.1, theo Reuters.

Cảnh sát cho rằng có 3 người đã thiệt mạng sau những cuộc đụng độ ngày vào ngày 4.1.

Đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP) đối lập đã kêu gọi mọi người tránh xa cuộc bầu cử “lố bịch” này, theo Reuters.

Bà Khaleda Zia, Chủ tịch đảng BNP - cựu Thủ tướng Bangladesh, được cho là đang bị quản thúc tại gia - kêu gọi mọi người tẩy chay cuộc bầu cử.

Đảng BNP liên tiếng tố cáo, phản đối chính quyền Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina tổ chức cuộc bầu cử không trung thực và bắt bớ các quan chức đảng BNP.

Ít nhất 10 người đã bị thương sau khi những người ủng hộ BNP ném bom vào ga xe lửa, đốt cháy một toa tàu ở thị trấn Natore và 2 xe buýt bị đốt cháy ở thành phố Chittagong, cảnh sát cho hay.

Ủy ban bầu cử Bangladesh đã gửi tin nhắn kêu gọi người dân đi bỏ phiếu và đảm bảo họ được an toàn.

Lực lượng quân đội đã được triển khai khắp Bangladesh kể từ ngày 26.12.2013 nhằm duy trì trật tự xã hội do lo ngại bạo lực bùng nổ trong ngày bầu cử 5.1.2014.

Phúc Duy

>> Bangladesh bắt 37 người Trung Quốc đại lục, Đài Loan
>> Bangladesh bắt giữ 37 người Trung Quốc, Đài Loan
>> Bangladesh mua 2 tàu ngầm của Trung Quốc?
>> Vụ hỏa hoạn 112 người chết ở Bangladesh: Truy tố 13 người
>> Ấn Độ quan ngại vì Bangladesh mua tàu ngầm Trung Quốc
>> Bangladesh tử hình 152 người dấy loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.