World Cup 2022: Điểm mặt những chú 'ngựa ô'

Kim Chao
Kim Chao
17/11/2022 16:57 GMT+7

Giải đấu nào cũng có những chú 'ngựa ô' tạo nên nhiều sự hấp dẫn đối với người hâm mộ và World Cup 2022 không là ngoại lệ.

Bản thân một kỳ World Cup diễn ra vào mùa đông đã là điều mới lạ. Thêm vào đó, lần đầu tiên Tây Á đứng ra đăng cai cũng tạo nên nét mới cho giải đấu lần này. Vì vậy, khả năng World Cup 2022 tạo nên một nhà vô địch bất ngờ là rất lớn, đó là một ĐTQG không nằm trong số những ứng cử viên, họ là những chú "ngựa ô" chẳng hạn.

Serbia

Hậu vệ đội trưởng Tadic được kỳ vọng giúp tuyển Serbia tiến sâu ở World Cup lần này

afp

Đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng FIFA, đội Serbia chắc chắn không phải là đội bóng được nghĩ đến với tư cách là ứng cử viên vô địch. Thế nhưng, đội bóng này đã vượt qua vòng loại trong bảng đấu có đội bóng hùng mạnh Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Quan trọng hơn, Serbia bất bại ở vòng loại với 6 trận thắng và 2 trận hòa. Chính chiến thắng 2-1 trên Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối cùng đã đưa Serbia đến Qatar và đẩy Ronaldo cùng các đồng đội đá play-off mệt mỏi.

Điểm mạnh nhất của đội Serbia chính là hàng công do Aleksandar Mitrovic (Fulham) và Dusan Vlahovic (Juventus) dẫn dắt. Tiền vệ đội trưởng Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) cũng sẽ là một cầu thủ cần phải dè chừng. Andrija Zivkovic (PAOK) và Filip Kostic (Juventus) là đôi cánh đầy tốc độ của Serbia ở hai bên cánh. Bù lại, hàng phòng ngự của họ có thể là một nguyên nhân gây lo ngại cho HLV Stojkovic.

Đan Mạch

Eriksen bước xuống sân bay ở Qatar mang theo nhiều sự kỳ vọng...

afp

Đây là đội tuyển lọt vào đến bán kết EURO 2020, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA, họ cũng đứng đầu bảng đấu của họ ở vòng loại với 9 trận thắng và 1 trận thua. Người Đan Mạch đã vượt qua vòng bảng đến 4/5 lần tham dự của họ tại World Cup cho đến nay. Tuyển Đan Mạch ra mắt World Cup vào năm 1986 tại Mexico khi thua 1-5 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội và giành được sự tôn trọng trên toàn thế giới. Đến sau khi Đan Mạch đánh bại nhà vô địch Olympic lúc bấy giờ là Nigeria 4-1 trong phiên bản đội tuyển năm 1998 tại Pháp, họ đã khẳng định sự hiện diện của mình trên đấu trường toàn cầu.

Tại Qatar năm nay, Đan Mạch có trong đội hình tiền vệ Christian Eriksen (đang chơi cho Manchester United). Eriksen năm nay 30 tuổi, anh đã ngã quỵ trong trận đấu với Phần Lan tại EURO 2020 vào năm ngoái và được cấp cứu ngay trên sân. Hiện Eriksen đeo một thiết bị khử rung tim cấy ghép.

Sau khi đối đầu với tuyển Tunisia ở trận mở màn bảng D, đội Đan Mạch sẽ đụng độ với đương kim vô địch Pháp và sau đó là tuyển Úc. Việc họ có thể lọt vào vòng knock-out hay không có thể phụ thuộc rất nhiều vào Eriksen, người đã có 38 bàn thắng trong màu áo ĐTQG, vừa là tay thiện xạ hàng đầu của đội tuyển nhờ những cú sút xa khủng khiếp, vừa là bộ óc sáng tạo nhất của đội. Không thể không nhắc đến Mikkel Damsgaard (22 tuổi, Brentford), một tiền vệ cánh đáng gờm trong đội hình của "Những chú lính chì".

Hà Lan

Tuyển Hà Lan muốn vượt qua lời nguyền

afp

Hà Lan xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng FIFA, cũng đứng đầu bảng ở vòng loại với 7 trận thắng. Với những cái tên như Memphis Depay (Barcelona) và Virgil van Dijk (Liverpool), đoàn quân của HLV Louis van Gaal sẽ tìm cách "phục hận" ở Qatar lần này sau khi bị loại đáng thất vọng ở vòng 16 đội tại EURO 2020.

Tuyển Hà Lan đang rất muốn vượt qua lời nguyền của mình. Sau khi lọt vào chung kết các kỳ World Cup 1974, 1978 và 2010, họ giữ kỷ lục không mong muốn là chơi nhiều trận chung kết nhất mà chưa từng vô địch. Ở bảng A cùng với chủ nhà Qatar, Senegal và Ecuador, tuyển Hà Lan có cơ hội rõ rệt để lọt vào vòng loại trực tiếp và sau đó là đi xa hơn.

HLV Louis Van Gaal từng đưa Hà Lan đứng thứ 3 tại World Cup 2014. Ông được triệu tập trở lại để dẫn dắt đội tuyển sau một giai đoạn khó khăn bao gồm việc tuyển Hà Lan bị loại khỏi World Cup 2018 dưới tay lần lượt Danny Blind và Dick Advocaat dẫn dắt.

Senegal

Sadio Mane trong màu áo tuyển Senegal

afp

Tiền đạo Sadio Mane (Bayern Munich), thủ môn Edouard Mendy (Chelsea) và hậu vệ đội trưởng Kalidou Koulibaly (Chelsea) là những cái tên đã được nhắc đến trong giới bóng đá với sự tôn trọng trong những năm gần đây. Vì vậy, khi họ cùng nhau để đại diện cho đất nước mình tại sân chơi World Cup thì khả năng cao sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Họ đã đánh bại Ai Cập của Mohamed Salah ở vòng loại để lần thứ ba góp mặt tại World Cup.

Senegal xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA, nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Qatar, Ecuador và tuyển Hà Lan. Họ dường như đủ mạnh để tạo nên lịch sử cho châu lục: trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết của giải đấu bốn năm một lần.

Bồ Đào Nha

Những chân sút muốn vượt qua cái bóng già nua của Ronaldo

afp

Nếu kể tên một đội tuyển sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất qua mọi thời đại nhưng chưa bao giờ vô địch World Cup, câu trả lời sẽ là tuyển Bồ Đào Nha.

Những ngôi sao như Eusebio, Luis Figo và Cristiano Ronaldo chưa hề chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất hành tinh. Đối với Ronaldo, World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cùng để anh sửa sai.

Tuy vậy, con đường đến Qatar của tuyển Bồ Đào Nha không hề dễ dàng. Họ phải vất vả vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia tại hai trận play-off sau khi lỡ thua Serbia trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Nhờ vậy, Bồ Đào Nha được xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA và được kỳ vọng sẽ đứng đầu bảng đấu có Hàn Quốc, Uruguay và Ghana.

HLV Federico Santos đang đặt niềm tin vào ngôi sao 37 tuổi Ronaldo, nhưng CR7 chỉ ghi được 5 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất dưới màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Vẫn còn phải xem những vấn đề giữa Ronaldo với Manchester United và chiến lược gia Eric ten Hag có ảnh hưởng đến lối chơi của anh ấy hay không.

Đây cũng là thời điểm để những cầu thủ khác như Bernado Silva (Man City), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafael Leao (AC Milan) và Bruno Fernandes (M.U) bước ra khỏi cái bóng của Ronaldo và biến Qatar thành sân chơi của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.