World Cup 2022: Đức lo ngại áp lực khiến cầu thủ ‘cóng chân’ ở trận ra quân

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/11/2022 18:46 GMT+7

Tuyển Đức bước vào trận mở màn bảng E World Cup 2022 với Nhật Bản vào lúc 20 giờ ngày 23.11 khi biết rằng cuộc đấu này có khả năng phá vỡ hy vọng của họ tại giải.

Với nhà vô địch thế giới năm 2010 là Tây Ban Nha sẽ là đối thủ tiếp theo, nên tuyển Đức không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trước người Nhật nếu không muốn đối mặt nguy cơ bị loại sớm một lần nữa. Các nhà vô địch thế giới 4 lần đã đến Qatar với một đội hình mới kể từ khi họ bị loại ở vòng bảng World Cup 2018. Kể từ đó, tuyển Đức đã thay đổi HLV, một số cầu thủ và thậm chí bỏ biệt danh chính thức “Die Mannschaft”.

Tuyển Đức muốn xua tan nỗi ám ảnh ở World Cup 2018 trong trận ra quân trước Nhật Bản

AFP

Trong 4 năm kể từ thất bại tại Nga - lần đầu tiên họ bị loại khỏi World Cup sau hơn 80 năm - tuyển Đức vẫn trầy trật khi bị xuống hạng khỏi UEFA Nations League vào năm 2018 và sau đó dừng bước tại vòng 1/8 EURO vào năm ngoái.

Dưới thời tân HLV Hansi Flick, người đã giành 6 danh hiệu cùng Bayern Munich vào năm 2021 trước khi tiếp quản tuyển quốc gia cách đây hơn 1 năm, tuyển Đức đang hy vọng họ có đủ những gì cần thiết để một lần nữa tiến sâu tại giải đấu. Tuy vậy, giám đốc của tuyển Đức, Oliver Bierhoff vẫn cảnh báo: “Chúng tôi phải chuẩn bị cho một trận chiến khó khăn với Nhật Bản. Chúng tôi phải tập trung ngay từ những phút đầu tiên. Mọi thứ đều có thể xảy ra".

Tiền đạo Niclas Fuellkrug (phải) phải nghỉ tập do bị bệnh trước thềm World Cup 2022

AFP

Điều mà HLV Flick vẫn chưa quyết định là liệu ông sẽ triển khai sơ đồ chiến thuật có sự hiện diện của tiền đạo đá cắm - Niclas Fuellkrug mạnh mẽ và cao lớn, chống lại người Nhật hay lựa chọn di chuyển một cầu thủ chạy cánh như Kai Havertz chơi cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, Fuellkrug đã phải ngồi ngoài trong vài ngày qua vì bệnh cúm và đối mặt nguy cơ không thể ra sân ở trận đầu tiên.

Mặc dù đã thắng 9 trong số 10 trận vòng loại, nhưng hàng công tuyển Đức đã chơi thiếu thuyết phục trong những tháng gần đây và những lời kêu gọi sử dụng tiền đạo cắm đang được ông Flick nhắm đến.

HLV Flick nhận được nhiều kỳ vọng từ CĐV Đức sau vòng loại ấn tượng

AFP

Người Nhật biết nhiều về lối chơi của Đức hơn hầu hết các đội khác tại World Cup 2022 khi có 8 cầu thủ đang chơi bóng tại Bundesliga (giải hàng đầu Đức). Hậu vệ kỳ cựu tuyển Nhật Bản Yuto Nagatomo cho biết trong số 8 ngôi sao này có nhà vô địch Europa League với Eintracht Frankfurt Daichi Kamada, người liên tục cung cấp cho đồng đội thông tin về đối thủ Đức. Vì vậy, tuyển Nhật Bản chắc chắn cũng đã nhìn thấy điểm yếu của Đức trong phòng ngự và khả năng dễ bị phản công nhanh từ đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.