World Cup 2022: HLV Deschamps không đau đầu vì sự sa sút của ĐKVĐ Pháp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/10/2022 14:46 GMT+7

HLV tuyển Pháp, Didier Deschamps cho biết ông không lo lắng về kết quả đáng thất vọng trong vài tháng qua khi ‘Les Bleus’ chỉ thắng 1 trong 6 trận gần đây nhất trước thềm World Cup 2022 .

Đội quân của Deschamps kết thúc ở vị trí thứ 3 trong bảng 1 League A của UEFA Nations League sau các trận thua trên sân nhà trước Đan Mạch và Croatia và hoà Áo. "Chúng tôi là nhà đương kim vô địch thế giới. Khi bạn đang ở đỉnh cao, thật khó để làm tốt hơn. Việc một đội thi đấu kém thành công hơn một chút là điều hoàn toàn bình thường, nhưng Pháp vẫn là một thế lực cạnh tranh thực sự cho chức vô địch và nằm trong số những đội hàng đầu ở châu Âu và thế giới", HLV Deschamps nói trên trang web của FIFA.

HLV Deschamps không quá đau đầu vì sự sa sút của ĐKVĐ Pháp

AFP

Tuyển Pháp sẽ đối đầu với Úc, Đan Mạch và Tunisia ở bảng D của World Cup 2022. Trong đó, tuyển Đan Mạch được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với nhà đương kim vô địch thế giới. “Họ là một đối thủ rất mạnh và khó có thể bị đánh giá thấp hơn. Họ sở hữu phẩm chất cá nhân và là một tập thể mạnh mẽ. Màn trình diễn của họ tại kỳ EURO mới nhất và vị trí trên bảng xếp hạng thế giới cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết. Trên lý thuyết, họ chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất", HLV Deschamps đánh giá về Đan Mạch.

HLV Deschamps, người đã kỷ niệm 10 năm làm dẫn dắt tuyển Pháp vào mùa hè vừa qua, cũng cảnh báo về 2 đội còn lại trong bảng, khi cảnh báo rằng Úc đã loại Peru trong trận play-off để đoạt vé đến Qatar.

Tuyển Pháp sẽ gặp tổn thất không nhỏ khi Kante chắc chắn không thể dự World Cup 2022

AFP

"Chúng tôi biết nhiều hơn một chút về Tunisia vì nhiều cầu thủ của họ chơi bóng ở CLB tại Pháp. Chúng tôi biết rằng không có trận đấu nào là dễ dàng. Đó là những trận đấu khó khăn nhất trên thế giới và chúng tôi sẽ phải đảm bảo rằng mình thực hiện tốt hơn tất cả các đối thủ", nhà cầm quân 54 tuổi nhấn mạnh.

Tại World Cup 2022, tuyển Pháp đá trận ra quân gặp Úc vào ngày 22.11, rồi đối mặt với Đan Mạch 4 ngày sau đó và Tunisia vào ngày 30.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.