World Cup 2022: HLV Shin Tae-yong của Indonesia sớm ‘đánh bại’ Nishino của Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/06/2021 17:53 GMT+7

HLV tuyển Indonesia, Shin Tae Yong đã chiếm lợi thế trước HLV Akira Nishino của Thái Lan trước trận đối đầu giữa 2 đội vào ngày 3.6 trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại sân Al Maktoum (Dubai, UAE).

Lợi thế được tạo ra khi Shin Tae-yong trở thành HLV của CLB Seongnam Ilhwa Chunma (Hàn Quốc). Theo đó, Seongnam đã đụng độ Gamba Osaka do ông Nishino dẫn dắt tại trận đấu vòng 1/16 giải AFC Champions League 2010. Đó là trận đấu diễn ra tại Tancheon (Seongnam) khi đội bóng của Shin Tae-yong thắng đậm Gamba Osaka với tỷ số 3-0. Ba bàn thắng của CLB Seongnam được ghi do công của Mauricio Molina (2 bàn) và Son Ho-young.

HLV Nishino (đứng) đang hết sức lo lắng khi nhiều trụ cột tuyển Thái Lan vắng mặt

FAT

Theo báo giới Indonesia, trận đấu trên là cuộc đối đầu duy giữa Shin Tae-yong (52 tuổi, người Hàn Quốc) và Nishino (66 tuổi, người Nhật Bản). Khi còn thi đấu, cả hai chiến lược gia này cũng chưa bao giờ đối đầu nhau vì ở những thế hệ khác nhau. Nishino treo giày vào năm 1990, trong khi Shin Tae-yong ra mắt chuyên nghiệp vào năm 1992.
Khi cả hai cùng dẫn dắt tuyển quốc gia năm 2018, ông Shin Tae-yong phụ trách Hàn Quốc, còn Nishino làm HLV của Nhật Bản và cũng không đụng độ nhau. Tuy nhiên, thành tích của Nishino tại World Cup 2018 tốt hơn Shin Tae-yong khi Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 khi đứng nhất bảng H, trong khi Hàn Quốc không vượt qua vòng bảng. Dẫu vậy, đội bóng xứ sở kim chi do Shin Tae-yong dẫn dắt để lại dấu ấn khó quên tại kỳ giải này khi đánh bại Đức (đương kim vô địch lúc đó) với tỷ số 2-0.

Tuyển Thái Lan (áo trắng) không thắng trong 3 trận giao hữu gần nhất

FAT

Indonesia chạm trán Thái Lan ở bảng G là lần thứ hai Shin Tae-yong và Nishino đấu trí với nhau. Tài cầm quân của 2 chiến lược gia từng để lại dấu ấn ở World Cup 2018 sẽ được kiểm chứng trong trận đấu này. Chỉ có điều thành tích đối đầu giữa Indonesia về Thái Lan đang nghiêng về đội bóng của HLV Nishino. Trong một thập niên qua, Indonesia và Thái Lan đã đụng độ nhau 6 lần, trong đó đội bóng xứ vạn đảo chỉ thắng 1 lần, còn lại toàn thua.

Tuyển Indonesia (trắng) cũng gây thất vọng ở loạt trận giao hữu

BHA

Trước thềm loạt trận còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, Thái Lan nhỉnh hơn Indonesia một chút khi hoà 1, thua 2 trong các trận giao hữu gặp Oman, Tajikistan và Uzbekistan. Trong khi đó, Indonesia thua cả hai trận đầu tiên dưới thời HLV Shin Tae-yong khi thất bại Afghanistan (2-3) và Oman (1-3). Hiện Việt Nam (11 điểm) đang đứng đầu bảng G, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1trận) và Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.