World Cup 2022: HLV tuyển Tây Ban Nha phấn khích sau trận thắng lịch sử

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/11/2022 07:51 GMT+7

HLV Luis Enrique tin rằng ‘cơn đói’ của tuyển Tây Ban Nha sẽ tăng lên sau khi họ giành chiến thắng đậm nhất tại World Cup trong lịch sử bóng đá nước nhà trước Costa Rica 7-0 ở bảng E.

Nhà vô địch thế giới năm 2010, Tây Ban Nha đã áp đảo đối thủ Costa Rica, đội không có nổi cú sút trúng đích nào trong cả trận đấu, và ở lượt đấu thứ 2 họ phải đối mặt với tuyển Đức, đội đang bị dồn vào chân tường khi bị Nhật Bản đánh bại 2-1.

HLV tuyển Tây Ban Nha, Enrique phấn khích sau trận thắng lịch sử

AFP

Chiến thắng kỷ lục trước đây của tuyển Tây Ban Nha là trận thắng 6-1 trước Bulgaria tại World Cup 1998, trận đấu mà Luis Enrique ghi bàn cho La Roja. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng quá nhiều lời tâng bốc có thể làm suy yếu quyết tâm của đội, nhưng ông vẫn tự tin đội bóng của mình sẽ giữ vững lập trường và sự tập trung.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc chúng tôi sẽ chơi trận tiếp theo với tinh thần tương tự, nếu không muốn nói là hơn thế. Đúng là khen ngợi có thể sẽ làm bạn yếu đi, nhưng đừng lo lắng về nhóm cầu thủ này, tôi chứng kiến họ hàng ngày. Sẽ có những thay đổi trong đội hình, bởi muốn cạnh tranh vị trí, họ phải làm việc chăm chỉ. Đây là một tập thể sẵn sàng làm mọi việc theo cách tốt nhất”, HLV Luis Enrique nói với các phóng viên.

Hàng thủ Costa Rica (áo trắng) tan nát trước sức mạnh của Tây Ban Nha

AFP

Cựu HLV của Barcelona cho biết ông rất ngạc nhiên khi tuyển Đức thua trận ra quân bảng E, dù ông vẫn nhận ra mối đe dọa từ Nhật Bản: “Thật bất ngờ nhưng luôn có những bất ngờ trong bóng đá mà bạn không bao giờ biết được. Nhật Bản là một đội rất tốt, họ là một đội chơi năng động và có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo trước họ (Đức), và sẽ cố gắng đánh bại họ, đó là mục tiêu”.

Bản tin World Cup ngày 24/11: Samurai xanh hạ đẹp người Đức | “Nhấp chén say” ở xứ sở đạo Hồi

Bất chấp màn trình diễn xuất sắc tại sân vận động Al Thumama, HLV Luis Enrique cho biết ông đang lên kế hoạch thay đổi đội hình xuất phát trước Đức diễn ra lúc 2 giờ ngày 28.11. La Roja có chiều sâu trong đội hình trẻ trung, với những tiền đạo như Ansu Fati của Barcelona và Marcos Llorente của Atletico Madrid vẫn dự bị ở trận ra quân. Alejandro Balde - cầu thủ được tung ra sân trong hiệp 2 thay Jordi Alba, Carlos Soler và Alvaro Morata đều ghi bàn. Ở trận này, Ferran Torres ghi 2 bàn, trong khi các bàn còn lại do công của Dani Olmo, Marco Asensio và Gavi (cầu thủ xuất sắc nhất trận).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.