World Cup 2022: Thời của những người trẻ

13/12/2022 07:34 GMT+7

World Cup 2022 lần này bên cạnh việc các lão tướng vẫn tiếp tục khẳng định mình như Pepe (39 tuổi), Modric (37 tuổi), Messi (35 tuổi)… thì lần đầu tiên xuất hiện rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng đá trong đội hình chính và họ cũng đã khẳng định mình một cách hùng hồn.

Tại World Cup 2022, có gần 20 cái tên dưới 23 tuổi đã chơi khá nổi bật, đóng góp hiệu quả vào lối đá của các đội như Pháp, Croatia, Argentina, Anh, Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

Gvardiol, trung vệ xuất sắc của Croatia

reuters

Đầu tiên phải kể đến trung vệ Josko Gvardiol, 20 tuổi của Croatia nổi lên như một chốt chặn rất tài năng và xuất sắc. Anh không chỉ đá hay, kết hợp rất tốt với lão tướng Lovren chỉ huy hàng thủ đội á quân thế giới đá rất an toàn, mà còn cho thấy triển vọng trở thành một thủ lĩnh lớn trong tương lai. Không ai nghĩ một cầu thủ 20 tuổi như anh lại chơi già dặn đến như vậy, chọn vị trí rất hay, vừa cản phá, vừa bọc lót khôn ngoan và quả cảm. Có trận anh bị chấn thương vùng mặt phải mang mặt nạ bảo hộ như Son Heung-min của Hàn Quốc nhưng vẫn không đánh mất sự nhanh nhẹn, xoay trở linh hoạt trong cách chơi.

Chính Modric cũng đánh giá: “Cậu ấy là một trung vệ luôn chơi tỉnh táo, bản lĩnh và rất tự tin”, nhận xét đó đã hội đủ các yếu tố giúp Gvardiol chơi thăng hoa.

Tiền vệ Aurelien Tchouameni của tuyển Pháp (22 tuổi) đã trở thành một buồng phổi mới của đội ĐKVĐ thế giới. Vắng Kante và cả Pogba, ít ai nghĩ một cầu thủ còn quá trẻ như Tchouameni lại có thể thay thế thành công. Nhưng Tchouameni đã âm thầm lặng lẽ từng bước khẳng định mình. Ban đầu thì người đá cặp trung tâm với anh là Rabiot nổi lên với cú đúp vào lưới Úc, sau đó mọi chú ý dồn về Mbappe hoặc Giroud. Nhưng đến trận tứ kết, tất cả đã phải ngả mũ trước Tchouameni với cú đá từ xa quá đẹp và hiểm hóc ghi bàn cho tuyển Pháp. Dù sau đó anh suýt thành tội độ khi phạm lỗi với Saka bị phạt đền, nhưng dấu ấn mà Tchouameni để lại vẫn rất lớn. Anh đã làm cho tuyến giữa của Pháp chơi đầy sức sống, mạnh mẽ và giúp giải phóng vai trò của Griezmann để cầu thủ này rảnh chân tổ chức nhiều pha bóng sáng tạo hơn.

Cũng không thể không kể đến Julian Alvarez của Argentina cũng mới 22 tuổi chơi cho Man.City. Anh đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Úc và Ba Lan, trở thành người được trọng dụng hơn so với đàn anh Lautaro Martinez. Còn rất nhiều cầu thủ trẻ nổi bật khác như Bellingham (19 tuổi), Saka (21 tuổi), Folden (22 tuổi) của Anh, Antony (22 tuổi), Vinicius (22 tuổi), Rodrygo (21 tuổi) của Brazil, Goncalo Ramos (21 tuổi) của Bồ Đào Nha, Gavi (18 tuổi), Pedri (20 tuổi), Ferran Torres (22 tuổi) của Tây Ban Nha. Tất cả đã làm cho World Cup kỳ này rất đáng xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.