World Cup 2022: Tuyển Trung Quốc chốt danh sách trận quyết đấu Nhật Bản và Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/01/2022 10:40 GMT+7

Tối 20.1, sau khi hoàn tất thi đấu nội bộ, ban huấn luyện tuyển Trung Quốc đã họp để chọn danh sách chuẩn bị cho 2 trận làm khách trên sân Nhật Bản và Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới.

Theo đó, ban huấn luyện tuyển Trung Quốc đã chọn ra 23 cầu thủ trong số 44 người tham gia tập luyện tại Thượng Hải từ ngày 12.1. 6 cầu thủ nhập tịch hoặc thi đấu ở nước ngoài sẽ được bổ sung vào danh sách cuối cùng theo dự kiến là "23+6" hoặc "25+4".

Chân sút nhập tịch Elkeson (số 9) không có tên trong danh sách tuyển Trung Quốc

afc

Điều đáng chú ý là chân sút nhập tịch Elkeson không có tên trong danh sách lần này. Hai gương mặt mới được tân HLV tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng chọn là hậu vệ Wu Shaocong và tiền vệ cánh Dai Wai Tsun từng chơi cho CLB Wolves (thuộc Ngoại hạng Anh), người mang quốc tịch Hồng Kông - Anh. Hai cầu thủ này được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình chính khi đang có phong độ tốt.

Theo báo giới Trung Quốc, dù triệu tập đến 52 cầu thủ cho đợt tập trung lần này nhưng những người được chọn đều là gương mặt cũ. Vì vậy, giới chuyên gia lo ngại liệu tuyển Trung Quốc có những thay đổi nào dưới thời HLV Li Xiaopeng, đặc biệt là khi đội không được phép thua ở 2 lượt trận tới trên sân Nhật Bản (ngày 27.1) và Việt Nam (1.2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán). Hiện, tuyển Trung Quốc chỉ có 5 điểm và đứng thứ 5 bảng B, nên buộc phải thắng cả 2 trận nếu muốn duy trì hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2020 tại Qatar.

Wu Lei (trái) vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Trung Quốc

afc

Trong số 23 tuyển thủ được chọn từ đợt tập luyện ở Thượng Hải, chỉ có 4 cầu thủ Deng Hanwen, Liu Yang, Dai Weijun và Wu Shaocong không góp mặt ở vòng loại thứ 2. Nhưng theo tờ Titan Sport, nhiều khả năng HLV Li Xiaopeng cũng sẽ chọn đội hình xuất phát xung quanh 16 cầu thủ được người tiền nhiệm Li Tie thường xuyên sử dụng ở các trận đấu trước tại bảng B.

Đánh giá về danh sách lần này, báo giới Trung Quốc cho rằng, ngoài việc giữ lại phần lớn lực lượng nòng cốt, tân HLV Li Xiaopeng chủ yếu tập trung củng cố các điểm yếu nhất của đội ở các trận thuộc vòng loại thứ 2 và 3 là vị trí hậu vệ cánh.

Hàng thủ của tuyển Trung Quốc (trái) hứa hẹn sẽ được củng cố

afc

Ngoài 23 cầu thủ nói trên đang tập luyện tại Thượng Hải, Wu Lei và Li Lei, những cầu thủ thi đấu ở châu Âu, cũng nằm trong số này. Vì vậy, danh sách cuối cùng có thể nói là “25+4”, tức là ngoài 25 cầu thủ bản địa cộng 4 cầu thủ nhập tịch. Nhưng sự hiện diện của các ngôi sao nhập tịch vẫn chưa chắc chắn bởi ngoài sự vắng mặt của Elkeson, thì Aloisio và Fernandinho vẫn chưa hồi âm sau khi trở về quê hương Brazil. Vì vậy, ông Li Xiaopeng phải điền tên tiền đạo Tan Long vào danh sách dự phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.