Xác định đội bóng cuối cùng giành vé dự AFF Cup 2022

08/11/2022 17:10 GMT+7

Brunei đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận play-off để trở thành đội bóng cuối cùng được tham dự AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Chiều nay (8.11), đội tuyển Brunei đã nhận thất bại 0-1 trước Timor Leste ở trận play-off lượt về tranh vé dự AFF Cup 2022. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút bù giờ của hiệp 1 (45+2), với pha lập công của tiền vệ Mouzinho bên phía Timor Leste.

Mặc dù để thua nhưng Brunei vẫn trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022. Bởi trong trận play-off lượt đi, Brunei đã nắm trong tay lợi thế lớn khi giành chiến thắng rất đậm trước Timor Leste với tỷ số 6-2. Chính vì vậy, Brunei đi tiếp khi thắng chung cuộc với tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận play-off.

Cầm tấm vé vào chơi ở AFF Cup 2022, đội tuyển Brunei nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Philippines. Đây cũng là lần đầu tiên sau 26 năm (từ năm 1996), Brunei mới lại có mặt ở giải vô địch bóng đá của các quốc gia Đông Nam Á.

Niềm vui của các cầu thủ Brunei sau khi giành quyền vào chơi AFF Cup 2022

AFF

AFF Cup 2022 được ấn định thời gian diễn ra từ 23.12.2022 (sau khi World Cup 2022 kết thúc vào ngày 18.12) đến 15.1.2023. Giải lần này sẽ trở lại thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách, thay vì đá tập trung như lần gần nhất (năm 2021) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tại vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận trên sân khách để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Theo đó, vòng bán kết và chung kết AFF Cup 2022 cũng được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân khách.

2 bảng đấu ở AFF Cup 2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.