Xác minh người đăng tin giả kêu gọi hỗ trợ ‘gia đình bé sơ sinh tử vong'

Nam Long
Nam Long
23/05/2023 21:29 GMT+7

Công an đang xác minh, xử lý người đăng thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội Facebook kêu gọi hỗ trợ ‘gia đình bé sơ sinh tử vong’ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23.5, Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh, truy tìm người đăng tải thông tin bịa đặt về việc hỗ trợ "gia đình bé sơ sinh tử vong". Đồng thời, xác định động cơ, mục đích của người đăng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác minh tài khoản Trường Phụ Hồ đăng tin giả kêu gọi hỗ trợ “gia đình bé sơ sinh”

Xác minh người đăng tin giả kêu gọi hỗ trợ ‘gia đình bé sơ sinh tử vong' - Ảnh 1.

Thông tin kêu gọi hỗ trợ ‘gia đình bé sơ sinh tử vong' là tin giả

CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện lúc 1 giờ 21 ngày 22.5, tài khoản Facebook "Trường Phụ Hồ" đã đăng vào nhóm "Quê Tôi Thới Hòa - Trà Ôn" trên mạng xã hội Facebook thông tin sai sự thật về việc hỗ trợ "gia đình bé sơ sinh tử vong" tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Cụ thể, bài viết có nội dung bé sơ sinh bị bệnh nan y, đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM được hơn 1 tháng, nhưng bé không qua khỏi và đã mất.

Thông tin còn nêu gia đình bé tử vong đang gặp khó khăn, không còn tiền thuê xe đưa thi thể con về quê mai táng và mong được sự giúp đỡ chi phí đưa bé về quê mai táng. Bài viết còn đăng kèm hình ảnh, giấy chứng tử giả, số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản kèm số điện thoại liên lạc.

Tiến hành xác minh thông tin trên, Công an H.Trà Ôn xác định vụ việc trên không có thật. Đồng thời khẳng định đây là thông tin giả, sai sự thật, do các một số người tự tạo dựng, cắt ghép hình ảnh, bịa đặt nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 23.5

Công an H.Trà Ôn thông báo cho người dân không nên tin, nghe theo nội dung bài viết nêu trên. Người dân khi tiếp cận các nguồn thông tin trên mạng xã hội nên thật sự tỉnh táo, cần kiểm chứng, xác minh tính chính xác của nguồn tin để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trên không gian mạng, cũng như lan truyền thông tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.