Xây nhà cho con ở riêng, nhưng vì sao chuyên gia khuyên không nên?

02/04/2023 12:34 GMT+7

Cặp vợ chồng 8X xây hai ngôi nhà nhỏ cho hai đứa con 12 tuổi và 14 tuổi ra ở riêng. Tuy nhiên chuyên gia khuyên không nên làm vậy.

Theo tờ Insider ngày 30.3, cặp vợ chồng Keli và Ryan Brinks (cùng thế hệ 8X) đã xây dựng những ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất của họ ở Kentucky, Mỹ. Khi lớn lên, hai đứa con của họ sống trong những ngôi nhà nhỏ của riêng chúng.

Đứa lớn nhất 14 tuổi và đứa nhỏ nhất 12 tuổi. Mỗi đứa đều có những ngôi nhà nhỏ của riêng mình trong khu đất của gia đình. Trong ngôi nhà của mỗi đứa trẻ có một chiếc ghế dài, một chiếc giường gác xép và một ti vi.

Vợ chồng trẻ xây nhà cho con ở riêng, nhưng vì sao chuyên gia khuyên không nên? - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng 8X xây hai ngôi nhà nhỏ cho hai đứa con 12 tuổi và 14 tuổi ra ở riêng

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Mặc dù gia đình Brinks nói rằng cách dạy con tự lập này có hiệu quả với họ, nhưng các nhà trị liệu tâm lý chuyên về thanh thiếu niên nói rằng không nên để mọi đứa trẻ có nhiều tự do như vậy.

"Thanh thiếu niên chưa đủ lớn để tự làm mọi thứ và rời khỏi nhà, nhưng chúng có suy nghĩ và quan điểm riêng và chúng có thể bắt đầu rèn luyện tính độc lập bằng cách tách khỏi gia đình”, nhà tâm lý học Jennifer Noble chia sẻ.

Nhà tâm lý học Jennifer Noble cũng nói rằng không có cách tiếp cận “đúng” nào đối với sự độc lập vì mỗi gia đình đều khác nhau.

Một cách để đảm bảo sự phát triển lành mạnh là cân bằng sự độc lập với các tương tác thường xuyên trong gia đình.

Trong trường hợp của Brinks, nhà tâm lý học Jennifer Noble cho biết có vẻ như sự độc lập từ lâu đã là một giá trị đối với gia đình, vì vậy những đứa trẻ có thể đã sẵn sàng sống trong những ngôi nhà nhỏ khi còn là thanh thiếu niên.

Và cấu hình ngôi nhà nhỏ đặc biệt này khuyến khích các cuộc họp mặt gia đình thường xuyên. Đây là một phần quan trọng của việc dạy con cái cách tự lập. Chẳng hạn, bọn trẻ không có bếp riêng nên gia đình thường dùng bữa cùng nhau trong một không gian chung. Họ cũng có một ngôi nhà riêng trong khuôn viên nơi họ có thể tụ tập để chơi các trò chơi và hoạt động.

"Có vẻ như gia đình này đã dạy con cái họ tự lập hơn từ khi còn nhỏ”, nhà tâm lý học Jennifer Noble nói thêm.

Điều quan trọng là phải biết rằng đối với một số trẻ em, quá độc lập có thể gây hại. Noble nói rằng cô ấy sẽ không khuyến khích thanh thiếu niên sống một mình nếu họ là những đứa trẻ hay lo lắng hoặc có nhu cầu đặc biệt.

Nhà tâm lý học Jennifer Noble chia sẻ thêm rằng sẽ không phải là một ý tưởng hay nếu thanh thiếu niên có những hành vi nổi loạn, chấp nhận rủi ro nếu chúng có thể cần sự giám sát trực tiếp hơn từ cha mẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.