Xem gì tại Club World Cup 2023?

13/12/2023 08:15 GMT+7

Giải Cúp thế giới các CLB 2023 (FIFA Club World Cup) sắp bước vào vòng bán kết, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Sau trận đấu sơ loại giữa CLB chủ nhà Al-Ittihad (Ả Rập Xê Út) và Auckland City (New Zealand), đội thắng sẽ gặp Al Ahly (Ai Cập) ở trận vòng loại vào ngày 15.12 để giành quyền vào bán kết gặp Fluminense (Brazil) ngày 18.12. Trận vòng loại còn lại là Leon (Mexico) - Urawa Red Diamonds (Nhật), tranh quyền vào bán kết với Man.City (Anh). Vẫn như mọi khi, giải Cúp thế giới các CLB (tên chính thức là 2023 FIFA Club World Cup) sẽ chỉ thật sự sôi động từ vòng bán kết. Giải năm nay kết thúc ngày 22.12 với các trận chung kết và tranh hạng ba.

Xem gì tại Club World Cup 2023? - Ảnh 1.

Man.City (phải) là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay

AFP

Đây là giải đấu thường niên giữa các CLB vô địch của từng lục địa (châu Âu, Nam Mỹ, CONCACAF, châu Á, châu Phi, châu Đại Dương), cùng đội chủ nhà tức CLB vô địch của nước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Auckland City là gương mặt quen thuộc nhất tại giải này (góp mặt lần thứ 11), do họ thường xuyên vô địch châu Đại Dương. Ngược lại, năm nay là lần đầu tiên Man.City góp mặt. Đội bóng của HLV Pep Guardiola vừa có lần đầu tiên lên ngôi vô địch Champions League. Tất nhiên, nhà vô địch Champions League của châu Âu luôn là ứng cử viên vô địch số 1. Real Madrid đã 5 lần đoạt Cúp thế giới các CLB là vì vậy. Đối thủ chính của Man.City là nhà vô địch Copa Libertadores Fluminense, do HLV Fernando Diniz huấn luyện. Đây cũng chính là HLV lâm thời của đội tuyển Brazil, đang liên tục thua ở vòng loại World Cup 2026.

Năm nay là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út đăng cai, cũng là lần cuối cùng giải này được tổ chức theo thể thức hiện thời. Sắp tới, giải sẽ được mở rộng đến 24 đội, diễn ra trong mùa hè của các năm lẻ (lần giải sắp tới là năm 2025, tại Mỹ). Trên nguyên tắc, CLB chủ nhà luôn bị đánh giá thấp nhất (do không phải là đội vô địch châu lục). Nhưng mọi người đã biết: bóng đá Ả Rập Xê Út đang tích cực rải tiền để chiêu mộ ngôi sao trong năm nay. Al-Ittihad chính là đội bóng của Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho!

Thật ra, giới quan sát chủ yếu chờ xem khả năng tổ chức của Ả Rập Xê Út hơn là xem sức mạnh chuyên môn của Al-Ittihad. Đây là kỷ nguyên "tổ chức các giải thể thao lớn" của Ả Rập Xê Út, mà Club World Cup chỉ là một ví dụ. World Cup 2034 đã thuộc về nước này. Tương tự là Asian Cup 2027, Asian Games 2034, Asian Winter Games 2029…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.