Xét xử ‘đại bàng’ phòng giam chủ mưu đánh bạn tù đến chết

19/01/2016 10:19 GMT+7

Trong lúc đi tắm, thấy bạn tù tay còn dính xà bông nhưng lại đưa tay vào bồn nước nên trưởng buồng phòng giam ra lệnh đánh bạn tù. Nạn nhân bị đánh đến chết.

Trong lúc đi tắm, thấy bạn tù tay còn dính xà bông nhưng lại đưa tay vào bồn nước nên trưởng buồng phòng giam ra lệnh đánh bạn tù. Nạn nhân bị đánh đến chết.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 19.1 - Ảnh: Phan ThươngCác bị cáo tại phiên tòa sáng 19.1 - Ảnh: Phan Thương
Sáng 19.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Lại Văn Hoài (32 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng 10 bị cáo khác trong vụ án “giết người”. Hoài bị truy tố với vai trò chủ mưu, ra lệnh cho 10 bị cáo còn lại hành hạ, đánh đến chết anh Trần Văn Hóa (34 tuổi, quê Long An) trong trại tạm giam của Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM).
Vụ án lần đầu được đưa ra xét xử vào tháng 9.2015 nhưng tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, vì lý do tại phiên tòa Hoài khai bản thân không phải là trưởng buồng giam như trong cáo trạng, không phải là người chủ mưu.
Hoài còn khẳng định khi anh Hóa bị đánh, chính Hoài là người vào can ngăn, thấy anh Hóa mệt,  Hoài còn chăm sóc, thấy anh Hóa kiệt sức Hoài còn gọi quản giáo đưa anh Hóa đi cấp cứu.
Tuy nhiên, 7 bị cáo Lâm Hoàng Thông, Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Nguyễn Xuân Minh, Mai Nhật Tân, Trần Viết Long, Trần Hoàng Vũ đều khai đánh anh Hóa theo “lệnh” của trưởng buồng Hoài.
3 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Hoàng Minh (34 tuổi), Trần Văn Tuế, Trang Hoàng Tuấn kêu oan, khai không tham gia mà chỉ đứng ngoài nhìn. Khi chủ tọa hỏi “Không đánh thì tại sao lại nhận tội trong các bản cung có luật sư tham gia” thì cả 3 bị cáo đều khai các luật sư này chỉ vào ký biên bản hỏi cung chứ không ngồi tham gia hỏi…
Không nghe lời thì bị đánh, cho ăn phân
Theo cáo trạng, anh Hóa bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ ngày 15.1.2013 về hành vi “trộm cắp tài sản”, bị tạm giữ tại buồng giam A4 thuộc trại tạm giam của công an H.Bình Chánh. Buồng giam có 16 bị can, Hoài làm trưởng buồng.
Trong sinh hoạt hàng ngày, Hoài phân chia các bị can thành 3 mâm theo đẳng cấp, làm việc theo phân công của Hoài. Mâm trên gồm Hoài, Thông, Minh (34 tuổi), 2 bị can khác. Thông được giao nhiệm vụ giữ trật tự, quản lý buồng giam; Mâm giữa gồm Long, Vũ, Hiếu, Phạm Nguyễn Nhật Minh,… do Hiếu trực tiếp trông coi; Mâm cuối có Minh (29 tuổi), Tân, Tiến, Tuế và anh Hóa.
Hoài giao cho Hiếu quản lý mâm cuối và buộc những người trong mâm này phải làm các công việc rửa chén, giặt đồ, lau buồng, chùi toilet. Riêng anh Hóa bị nhiễm HIV nên Hoài không giao việc.
Hoài tự đặt ra nội quy trong buồng giam, mọi việc đều phải xin phép Hoài, ai tự ý làm thì sẽ bị đánh. Ai vi phạm "nội quy buồng giam" sẽ bị Hoài nhấn đầu vào bồn nước (Vũ và Tuế từng bị), hoặc cho ăn phân (Phước, Tuế từng bị).
Về hành vi chủ mưu đánh chết anh Hóa, cáo trạng nêu, chiều 19.1.2013, trong lúc đi tắm, Hoài nhìn thấy tay Hóa còn dính xà bông nhưng lại đưa vào bồn nước nên ra lệnh cho Thông đánh Hóa.
Hóa chống trả, bỏ chạy. Thấy Hóa phản ứng lại "nội quy", Hoài ra lệnh cho các bị cáo còn lại dồn Hóa vào góc buồng giam để hành hạ, đánh ở ngực, bụng trong nhiều giờ liền. Khi thấy Hóa không còn phản ứng gì, Hiếu báo cán bộ quản giáo đưa đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong sau đó.
Sau khi biết tin Hóa chết, Hoài lệnh cho cả phòng giam khi được hỏi về vụ việc thì khai như sau: Hóa lên cơn nghiện ma túy nên các bị can xối nước để giúp Hóa cắt cơn. Không ngờ Hóa lại trúng gió rồi chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.