Xử lý triệt để những bê bối liên quan sân Mỹ Đình

13/01/2023 06:15 GMT+7

Nhiều bạn đọc bày tỏ đồng tình khi Thanh Niên đặt ra vấn đề trách nhiệm và xử lý đối với cá nhân, tổ chức (nếu có) liên quan những bê bối nghiêm trọng xảy ra tại Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Khu liên hợp thể thao quốc gia (KLH) được khởi công xây dựng vào quý 1/2002 và khánh thành vào tháng 9.2003. Nói đến KLH, nhiều người hâm mộ thể thao nhắc đến 2 hạng mục quan trọng là sân Mỹ ĐìnhCung thể thao dưới nước, trị giá 53 triệu USD (hơn 1.200 tỉ đồng), vốn từng được bạn bè quốc tế đánh giá cao khi trở thành dấu ấn đặc biệt tại SEA Games 22 - đại hội thể thao tầm cỡ khu vực do Việt Nam lần đầu đăng cai vào năm 2003. Thế nhưng sau 21 năm, KLH hiện đang là công trình gây nhiều nhức nhối bởi một loạt bê bối về nợ thuế, vi phạm các quy định về quản lý tài sản công.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình bị các đội bóng châu Á chê “quá xấu”

HOÀNG QUâN

Trong bài viết Vi phạm phải được xử lý, không thể “chìm xuồng” đăng trên Thanh Niên mới đây, có đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khẳng định: “Như kết luận thanh tra từng được Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT là rất rõ ràng, không thể chối bỏ được”.

XEM NHANH 20H ngày 11.1: Bê bối nghiêm trọng ở sân Mỹ Đình | Mai tết ‘tiền tỉ chủ chưa chịu bán’

Nhanh chóng có giải pháp chấn chỉnh

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết rất tâm đắc với ý kiến của các ĐBQH được Thanh Niên ghi nhận trong bài viết nêu trên. Theo BĐ Lê Tính: “Sân Mỹ Đình là sân vận động quốc gia. Dù nói thế nào đi nữa, khi đăng cai các sự kiện thể thao hay các trận bóng đá quốc tế thì cả khu vực hay châu Á đều thấy được khi sân này xuất hiện trên truyền hình… Như thế này thì mất mặt quá!”.

Đồng tình với ý kiến nêu trên, BĐ A.L.T cho rằng: “Sân Mỹ Đình là một trong những bộ mặt của thể thao quốc gia nên không thể chấp nhận hiện trạng nhếch nhác kéo dài như hiện tại và thật ngạc nhiên không thấy ai chịu trách nhiệm. Nhất thiết, Bộ VH-TT-DL phải nhanh chóng có giải pháp chấn chỉnh và làm rõ, xử lý nghiêm những cá nhân để xảy ra tình trạng này và nên chăng cho tư nhân đấu thầu khai thác với những tiêu chí bắt buộc phải đảm bảo?”.

Nhiều BĐ cũng đặt ra năng lực quản lý, vận hành, khai thác sân Mỹ Đình yếu kém. Như BĐ Duy B.T viết: “Với phát biểu của đại diện ngành thể thao cho rằng sân Mỹ Định đã xây dựng hơn 20 năm và thay mặt cỏ từ năm 2010 nên chất lượng không tốt, chứng tỏ cách quản lý, kinh doanh của đơn vị vận hành và cơ quan chủ quản không tốt… Hãy xem các sân bóng đá ở Malaysia, Thái Lan được cho thuê các sự kiện lớn hằng tháng (họ tự phát triển kinh doanh chứ không phải đợi ai có nhu cầu thì đến liên lạc để thuê) nên luôn có nguồn thu duy trì bảo dưỡng, chăm sóc sân và thay mới mặt cỏ 4 - 5 năm/lần…”.

Bê bối nghiêm trọng ở sân Mỹ Đình: Nợ thuế ngàn tỉ, cơ sở xuống cấp

Xử lý triệt để trách nhiệm

Theo BĐ, cần phải làm rõ các vấn đề liên quan sân Mỹ Đình nói riêng, KLH nói chung như: Có hay không việc cấp dưới lạm quyền, yếu kém trong quản lý gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước? Nếu có, cần phải nghiêm trị. Đối với cơ quan quản lý cấp trên, có để xảy ra tình trạng không giám sát kỹ, thiếu trách nhiệm? Nếu có, cũng cần phải xử lý để làm gương; người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm…

“Trách nhiệm của ban quản lý sân Mỹ Đình nhiệm kỳ trước đã được TTCP chỉ rõ, song không hiểu vì sao vụ việc chưa được xử lý triệt để? Mong cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn nữa… để trả lời dư luận; không thể đổ lỗi cho thời tiết lạnh, hanh khô nên mặt cỏ xấu được. Tại sao cùng thời tiết như vậy nhưng sân tập VFF, sân Hàng Đẫy, sân Lạch Tray, Nam Định, Việt Trì… lại không xấu như sân Mỹ Đình?”, BĐ Trần Văn Hùng đặt vấn đề.

Còn BĐ N.V.D.T đề xuất: “Các cá nhân làm sai phải chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm, nhưng cũng phải tháo gỡ những ràng buộc chằng chéo về cơ chế để chúng ta sẽ được nhìn thấy một sân Mỹ Đình đẹp, sạch và hiện đại. Bài toán quản lý và khai thác hiệu quả, đúng mục đích và tự chủ cần lắm lời giải của các cơ quan chức năng. Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ luôn tự hào về một sân vận động đẹp, hiện đại ngang bằng các nước trong khu vực và xa hơn”.

* Tôi rất mong cơ quan chức năng điều tra rõ vụ sân Mỹ Đình và thông tin cho toàn bộ người dân biết. Mọi người rất chú ý vụ này vì là bộ mặt của thể thao nước nhà. Ai sai phải xử thật nghiêm khắc...

Phan Duc The

* Đề nghị cơ quan chức năng làm tới nơi tới chốn, cho mọi việc sáng tỏ và thay đổi hoàn toàn cho sân Mỹ Đình tốt đẹp hơn...

N.Q.Hung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.