Xuất siêu tăng 12 lần, đạt hơn 16 tỉ USD

03/08/2023 18:57 GMT+7

Tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm giảm 13,8%, tương ứng giảm 60,14 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước nhưng Việt Nam vẫn xuất siêu 16,48 tỉ USD, cao gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Chiều 3.8, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm.

Xuất nhập khẩu 7 tháng xuất siêu 16,48 tỉ USD, gấp 12 lần cùng kỳ năm 2022 - Ảnh 1.

Xe chuyên dụng của lực lượng hải quan soi chiếu, phát hiện hàng hóa vi phạm quy định trong xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành (Lào Cai)

PHAN HẬU

Cụ thể, trong tháng 7, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 57,07 tỉ USD, tăng 2,3% so với tháng 6. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 30,07 tỉ USD (tăng 2,1%) và tổng trị giá nhập khẩu đạt 27 tỉ USD (tăng 2,4%).

7 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất, nhập khẩu của cả nước đạt 374,36 tỉ USD (giảm 13,8%, tương ứng giảm 60,14 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 195,42 tỉ USD (giảm 10,3%, tương ứng giảm 22,5 tỉ USD); tổng trị giá nhập khẩu đạt 178,94 tỉ USD (giảm 17,4%, tương ứng giảm 37,64 tỉ USD).

Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 7 xuất siêu 3,07 tỉ USD, nâng tổng trị giá xuất siêu trong 7 tháng lên 16,48 tỉ USD, cao gấp 12 lần so với con số xuất siêu 1,34 tỉ USD của cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm nay ghi nhận một số địa bàn phát sinh vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có trị giá tang vật lớn như: Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Quảng Bình, Long An... 

Các hành vi vi phạm phổ biến là không khai báo, khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa; che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy, động vật hoang dã, tiền tệ qua biên giới; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn.

7 tháng đầu năm, toàn ngành hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 9.816 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 4.169 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan hải quan khởi tố 21 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 69 vụ. Số tiền phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước 331 tỉ đồng.

Tổng cục Hải quan ghi nhận, trong 7 tháng đầu năm, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng ở các cửa khẩu biên giới đường hàng không, đường bộ... Trong đó, hải quan phát hiện phương thức mới trong vận chuyển các chất ma túy từ các nước quá cảnh đi Lào.

Trong 7 tháng qua, ngành hải quan chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 167 vụ với 178 đối tượng; trong đó, cơ quan hải quan chủ trì 77 vụ. Qua các vụ việc, lực lượng hải quan thu giữ khối lượng ma túy rất lớn gồm: gần 3,4 tấn thuốc phiện, cocain và ma túy đá; 81 kg heroin; gần 16.000 viên ma túy tổng hợp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.