Xung đột Israel - Dải Gaza leo thang nghiêm trọng, hàng loạt nước lên tiếng

Khánh An
Khánh An
07/10/2023 18:53 GMT+7

Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh sau vụ tấn công của Hamas, trong khi nhiều nước lên án việc tấn công nhằm vào dân thường và kêu gọi các bên kiềm chế.

Xung đột Israel - Dải Gaza leo thang nghiêm trọng, hàng loạt nước lên tiếng - Ảnh 1.

Người Palestine bên cạnh một xe tăng bị thiệt hại của Israel sau khi vượt qua hàng rào biên giới ở phía nam Dải Gaza hôm 7.10

AFP

Đài CNN ngày 7.10 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay nước này đang trong tình trạng chiến tranh, khi ông lần đầu lên tiếng sau khi lực lượng Hamas tại Dải Gaza bất ngờ phóng rốc két và xâm nhập nhiều nơi tại Israel vào sáng cùng ngày.

Ông đã triệu tập những người đứng đầu các cơ quan an ninh và ra lệnh đối phó các tay súng xâm nhập, lệnh động viên mở rộng đối với lực lượng dự bị và tuyên bố sẽ đáp trả với mức độ chưa từng thấy.

"Chúng ta đang trong chiến tranh và chúng ta sẽ chiến thắng", ông phát biểu.

Bất ngờ bị tấn công ồ ạt, Israel sẵn sàng chiến tranh

Dịch vụ cấp cứu tại Israel cho hay ít nhất 22 người tại nước này đã thiệt mạng và hơn 250 người bị thương, với con số dự kiến còn tăng.

Quân đội Israel cho biết đã không kích Dải Gaza, trong khi các nhân chứng kể rằng có những vụ nổ lớn với ít nhất 2 người thiệt mạng.

Cuộc tấn công là sự xâm nhập chưa từng thấy bởi số lượng chưa rõ các tay súng Hamas từ Dải Gaza, một trong những đợt leo thang nghiêm trọng nhất trong xung đột Israel-Palestine trong nhiều năm.

Đài Reshet 13 TV News của Israel cho hay các tay súng bắt giữ con tin Israel tại thị trấn Ofakim và 5 tay súng Palestine đã thiệt mạng tại thị trấn Sderot. Hãng Reuters đưa tin lực lượng Hồi giáo Palestine cho biết đã bắt giữ một số binh sĩ Israel.

Cảnh sát Israel cho biết có 21 nơi xảy ra đụng độ tại phía nam nước này. Còn tại Dải Gaza, nhiều người đổ xô mua nhu yếu phẩm do lo ngại những ngày xung đột sắp tới. Một số người rời khỏi nhà và đến những nơi trú ẩn.

Ông Mohammad Deif, một chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas, trước đó thông báo mở màn chiến dịch trong một chương trình phát sóng trên truyền thông của lực lượng Hồi giáo này, kêu gọi người Palestine ở khắp nơi chiến đấu

Nhiều nước lên tiếng

Trước tình hình trên, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Volker Tuerk kêu gọi các bên lập tức dừng bạo lực. "Cuộc tấn công này đang có tác động khủng khiếp đến dân thường Israel. Thường dân không bao giờ được trở thành mục tiêu tấn công", ông lên tiếng.

Ông kêu gọi Israel thận trọng, tránh gây thương vong dân thường, khi Israel đáp trả bằng các đợt không kích tại Gaza.

Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington lên án cuộc tấn công của Hamas, đồng thời đang liên hệ chặt chẽ với phía Israel.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" từ căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi "kiềm chế tối đa và tránh để người dân gặp thêm nguy hiểm".

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết đang theo dõi diễn biến của "tình hình chưa từng thấy" và kêu gọi dừng bạo lực giữa Israel và Palestine.

Xung đột Israel - Dải Gaza leo thang nghiêm trọng, hàng loạt nước lên tiếng - Ảnh 2.

Khói bốc lên tại Gaza sau khi Israel không kích đáp trả

AFP

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cực lực lên án "các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Israel". "Tôi bày tỏ tình đoàn kết hoàn toàn với các nạn nhân, gia đình họ và những người thân thiết với họ", ông viết trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng cực lực lên án việc Hamas tấn công Israel. "Bạo lực và rốc két nhằm vào thường dân vô tội phải dừng lại ngay. Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Israel và quyền của nước này theo luật pháp quốc tế là tự bảo vệ mình trước khủng bố", bà phát biểu.

Viết trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Anh James Cleverly lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào dân thường Israel và cho biết Anh luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, lên án cuộc tấn công của Hamas và gọi đó là "sự khủng bố theo hình thức đáng khinh bỉ nhất".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các bên kiềm chế. Ngoại trưởng Hà Lan Mark Rutte cho hay ông vừa điện đàm với Thủ tướng Netanyahu và cho biết Hà Lan lên án bạo lực khủng bố, cũng như ủng hộ quyền tự vệ của Israel.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov cho hay Nga đang liên lạc với Israel, Palestine và các nước Ả Rập về vụ việc.

Bộ Ngoại giao Ukraine lên án việc tấn công khủng bố nhằm vào Israel và ủng hộ quyền tự vệ của nước này. Tương tự, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau lên án hành động của Hamas và cho rằng điều đó là không thể chấp nhận.

Nhiều nước khác như Cộng hòa Czech, Bỉ, Hy Lạp cũng phản đối hành động bạo lực nhằm vào dân thường Israel.

Trong khi đó, nhóm Hezbollah ở Lebanon do Iran hậu thuẫn, vốn là kẻ thù của Israel, ra thông cáo cho biết nhóm này đang theo dõi sát sao tình hình ở Dải Gaza và đang "liên lạc trực tiếp với lãnh đạo lực lượng phản kháng Palestine".

Thông cáo nói thêm rằng sự việc là "phản ứng quả quyết đối với việc Israel tiếp tục chiếm đóng, và là một thông điệp cho những bên nào muốn bình thường hóa với Israel".

Cố vấn Rahim Safavi của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hoan nghênh các tay súng Palestine tiến hành cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm nhằm vào Israel, theo trang ISNA.

"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các chiến binh Palestine cho đến khi giải phóng Palestine và Jerusalem", theo ông Safavi.

Qatar cho rằng chỉ có Israel chịu trách nhiệm cho việc leo thang bạo lực, đồng thời kêu gọi 2 bên kiềm chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.