Y bác sĩ trẻ hiến máu trong ngày hội 'Blouse trắng - Trái tim hồng'

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
22/02/2023 16:17 GMT+7

Hơn 200 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế đã tham gia ngày hội hiến máu 'Blouse trắng - Trái tim hồng'.

Ngày 22.2, chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023), Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện T.Ư Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề "Blouse trắng - Trái tim hồng". 

Hơn 200 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế đã tham gia ngày hội, trong đó không ít y bác sĩ đã nhiều lần tham gia hiến máu cứu người.

Ngày hội "Blouse trắng – Trái tim hồng" y, bác sĩ hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Th.S-BS Phạm Như Hiển, Phụ trách CLB Ngân hàng máu sống Đoàn thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế, là một trong những bác sĩ nhiều lần hiến máu và tiểu cầu cho bệnh nhân

Thượng Hiển

Nhiều y bác sĩ trẻ là đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội với mong muốn chia sẻ, trao tặng những giọt máu hồng quý giá đến người bệnh. Trong đó, nhiều y bác sĩ trẻ đăng ký và tham gia hiến tiểu cầu để cứu chữa những ca bệnh khẩn cấp.

"Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn, không mất nhiều sức lực nhưng vô cùng cần thiết cho xã hội. Qua hành động nhỏ bé của mình, bản thân tôi mong muốn lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái đến cộng đồng", Th.S-BS Phạm Như Hiển, Phụ trách CLB Ngân hàng máu sống Đoàn thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế, chia sẻ. BS Hiển là một trong những người đã nhiều lần hiến máu và tiểu cầu cho bệnh nhân.

Th.S-BS Nguyễn Minh Hành, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế, người cũng thường xuyên hiến tiểu cầu cấp cứu cho bệnh nhân, nhận thấy máu và tiểu cầu đóng vai trò vô cùng quan trọng.

"Trong quá trình cấp cứu, nhiều khi gặp những bệnh nhân bị đa chấn thương, xuất huyết tiêu hóa nếu không được truyền máu, tiểu cầu kịp thời sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, hằng năm, tuổi trẻ bệnh viện đều chủ động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, cùng tham gia nghĩa cử cao đẹp này", BS Hành nói.

Ngày hội "Blouse trắng – Trái tim hồng" y, bác sĩ hiến máu cứu người - Ảnh 2.

Các thành viên của CLB Ngân hàng máu sống Đoàn thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế trong ngày hội hiến máu

Thượng Hiển

Theo Th.S-BS CK2 Hoàng Thị Lan Hương, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, tiểu cầu là một loại chế phẩm máu có vai trò rất quan trọng trong việc sử dụng cho điều trị và dự phòng các biểu hiện chảy máu. Tại Trung tâm Huyết học truyền máu, tiểu cầu được hiến chỉ có thời hạn bảo quản và lưu trữ rất ngắn (3-5 ngày), trong khi đó trung bình mỗi ngày trung tâm cần khoảng 25 đơn vị tiểu cầu ở tất cả các nhóm máu.

Ngày hội "Blouse trắng – Trái tim hồng" y, bác sĩ hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Các y bác sĩ trẻ tham gia ngày hội hiến máu

Thượng Hiển

Các y bác sĩ là những người trực tiếp điều trị, nên nhiều tình huống chính họ đã trực tiếp hiến máu, hiến tiểu cầu để kịp cứu sống bệnh nhân của mình. Đây cũng là hoạt động thường niên có ý nghĩa lan tỏa yêu thương của tuổi trẻ Bệnh viện T.Ư Huế, thể hiện tinh thần xung kích, lòng nhân ái của những người khoác áo blouse trắng.

"Thông qua chương trình, tôi mong muốn những hành động đẹp sẽ không ngừng lan tỏa trong cộng đồng và ngày càng có thêm nhiều tấm lòng nhân ái tham gia hiến máu cứu người", Th.S-BS CK2 Hoàng Thị Lan Hương kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.