Ý từ chối trả lại Đức bức tượng La Mã cổ đại được Hitler mua

04/12/2023 12:41 GMT+7

Bộ trưởng Văn hóa Ý từ chối yêu cầu của bảo tàng cổ vật ở Munich, Đức, về việc trả lại một bức tượng thời La Mã mà Adolf Hitler từng mua, gọi đây là báu vật quốc gia.

Theo AP, bức tượng "Discobolus Palombara" ra đời vào thế kỷ 2 ở La Mã cổ đại, là tác phẩm sao chép bức tượng "Lực sĩ ném đĩa" bằng đồng nổi tiếng ở Hy Lạp cổ đại vốn đã thất lạc rất lâu trước đó. Bức tượng La Mã được khai quật tại một di tích La Mã cổ đại ở Rome (Ý) vào năm 1781.

Hitler đã mua được Discobolus Palombara từ chủ sở hữu tư nhân ở Ý vào năm 1938, nhờ áp lực từ nhà độc tài Benito Mussolini và trái với mong muốn của bộ trưởng giáo dục và các quan chức văn hóa Ý thời đó. Bức tượng được đưa trở lại Ý vào năm 1948 cùng với các hiện vật bị Đức Quốc xã thu giữ bất hợp pháp.

Ý từ chối trả lại cho Đức bức tượng La Mã cổ đại được Hitler mua - Ảnh 1.

Hitler đứng cạnh bức tượng "Discobolus Palombara" tại Munich năm 1938

CHỤP MÀN HÌNH YAHOO NEWS

Tranh chấp nảy sinh khi giám đốc Bảo tàng La Mã Quốc gia ở Ý yêu cầu Bảo tàng Staatliche Antikensammlungen ở Munich (thuộc bang Bavaria của Đức) trả lại phần đế của bức tượng La Mã, được làm bằng đá cẩm thạch vào thế kỷ 17. Thay vào đó, bảo tàng đã yêu cầu Ý trả lại Discobolus Palombara, cho rằng bức tượng đã bị vận chuyển trái phép đến Ý vào năm 1948, theo báo địa phương Corriere della Sera ở Ý.

Bộ trưởng Văn hóa Ý Gennaro Sangiuliano bày tỏ nghi ngờ rằng Bộ trưởng Văn hóa Đức Claudia Roth không biết về yêu cầu của bang Bavaria.

"Tôi đã nói đùa - họ sẽ phải bước qua xác tôi", ông Sangiuliano nói trên đài truyền hình nhà nước Rai của Ý vào tối 2.12. Ông chỉ trích giới chức Đức, cho rằng yêu cầu trả lại bức tượng là "không thể chấp nhận được".

"Tác phẩm này đã bị Đức Quốc xã lấy đi một cách gian lận và nó là một phần di sản quốc gia của chúng tôi", ông Sangiuliano tuyên bố và bày tỏ hy vọng phần đế bức tượng sẽ được trả lại cho Ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.