Ý tưởng phạt cầu thủ mới của bóng đá Brazil

31/10/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Bóng đá Brazil đang áp dụng ý tưởng thay thế hoặc giảm án phạt cấm thi đấu đối với cầu thủ (chủ yếu là cầu thủ nổi tiếng có mức thu nhập cao) ở các giải hàng đầu trong nước, bằng việc bắt buộc phục vụ công ích cho cộng đồng.

(TNO) Bóng đá Brazil đang áp dụng ý tưởng thay thế hoặc giảm án phạt cấm thi đấu đối với cầu thủ (chủ yếu là cầu thủ nổi tiếng có mức thu nhập cao) ở các giải hàng đầu trong nước, bằng việc bắt buộc phục vụ công ích cho cộng đồng.

>> Luis Fabiano được gọi trở lại tuyển Brazil
>> Bạo lực bóng đá Brazil leo thang
>> Ngày chủ nhật “đen” của bóng đá Brazil

Tiền đạo Luis Fabiano
Fabiano đã đến thăm một trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật - Ảnh: AFP

Theo Reuters, “nạn nhân” mới nhất của án phạt bất thường trên là tiền đạo Emerson của CLB Corinthians. Tháng trước, chân sút này đã bị cấm thi đấu 6 trận do xúc phạm trọng tài ở trận gặp Atletico tại giải đấu hàng đầu Brazil. Tuy nhiên, sau đó, án phạt được giảm xuống còn 5 trận khi Emerson dành một buổi sáng đến thăm những trẻ em bệnh tật ở một nhà tế bần tại Sao Paulo.

Bên cạnh đó, Tòa Thượng thẩm tư pháp thể thao - cơ quan pháp lý giám sát Bóng đá Brazil - cũng “lệnh” cho tiền đạo này phải nộp phạt 10.000 real (khoảng 5.000 USD) để gửi đến hỗ trợ những trẻ em nói trên.

Sau chuyến thăm trong 2 giờ đồng hồ và nộp phạt, Emerson lại không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại chân sút này còn hớn hở nói với phóng viên rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời.

“Bạn có thể coi đây là một sự trừng phạt và một bài học trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Bị phạt nhưng chúng tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi đã đem đến một chút niềm vui cho những trẻ em có số phận ngặt nghèo”, Emerson, người sẽ cùng Santos có thể đụng độ Chelsea ở World Club Championship 2012 tại Nhật Bản vào tháng 12, thổ lộ với Reuters.

Trước Emerson, tiền vệ người Chile Jorge Valdivia của CLB Palmeiras và cựu chân sút nổi tiếng của CLB Sevilla là Luis Fabiano (hiện đang chơi cho Sao Paulo) từng phải nhận án phạt tương tự do nhận án cấm thi đấu.

Valdivia bị buộc phải nộp phạt 10.000 real để hỗ trợ lương thực và viện trợ khác cho một trại trẻ em mồ côi ở Rio de Janeiro, trong khi Fabiano nhận “án” phải đến thăm một trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

“Ngoài nộp phạt để hỗ trợ, các cầu thủ buộc đến thăm cũng là một cách giáo dục của án phạt. Những anh chàng này (Emerson, Fabiano, Valdivia) là thần tượng và anh hùng của rất nhiều người nên họ phải chứng tỏ vị trí và trách nhiệm xã hội của mình.

Họ có thể không nhận ra những hành động, hành vi sai trái của mình có thể ảnh hưởng đến một nhóm người không nhỏ trong xã hội”, Flavio Zveiter, người đứng đầu ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Brazil, nhấn mạnh.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.