Ye Shiwen bơi nhanh hơn cả Ryan Lochte

31/07/2012 13:06 GMT+7

(TNO) Kỷ lục thế giới mà vận động viên (VĐV) 16 tuổi người Trung Quốc Ye Shiwen lập ở nội dung 400m hỗn hợp nữ đang gây ra nhiều tranh cãi.

(TNO) Kỷ lục thế giới mà vận động viên (VĐV) 16 tuổi người Trung Quốc Ye Shiwen lập ở nội dung 400m hỗn hợp nữ đang gây ra nhiều tranh cãi.

>> Vé xem Olympic 2012: kẻ ăn không hết, người lần không ra
>> Hai kỷ lục thế giới mới được lập ở "đường đua xanh" Olympic 2012
>> Đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 4 HCV

Ye Shiwen giành huy chương vàng nội dung 400m bơi hỗn hợp nữ
Thành tích của Ye Shiwen gây nhiều tranh cãi - Ảnh: AFP

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Olympic 2012, Ye Shiwen đã gây ngạc nhiên lớn khi giành huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới ở nội dung 400m hỗn hợp dành cho nữ với thành tích 4 phút 28 giây 43.

Thành tích này hơn 1 giây so với kỷ lục thế giới cũ do Stephanie Rice (Úc) lập cách đây 4 năm và hơn thành tích cá nhân tốt nhất của chính Ye Shiwen 5 giây.

Điều này đã khiến cho nhiều người đặt câu hỏi. Trong buổi tường thuật trực tiếp của BBC, người dẫn chương trình Clare Balding đã hỏi cựu VĐV Mark Foster: "Sẽ có bao nhiêu câu hỏi sẽ được đặt ra khi một VĐV đột nhiên bơi nhanh hơn rất nhiều so với trước đó?".

Câu hỏi này của Balding với hàm ý chỉ có sử dụng doping, Ye Shiwen mới có được thành tích như vậy. Chính vì vậy, cô này đã bị chỉ trích khá dữ dội. Trong các phản hồi mà BBC nhận được, có người thậm chí còn đòi sa thải Balding.

Đáp lại, BBC cho rằng Balding không làm gì sai: "Chứng kiến một VĐV phá sâu kỷ lục thế giới và thành tích cá nhân, trong vai trò người dẫn chương trình, nhiệm vụ của Balding là hỏi chuyên gia Mark Foster làm cách nào VĐV đó có thể làm như vậy. Câu hỏi của Balding không có hàm ý nói về doping".

Trong đợt bơi chung kết, Ye Shiwen đã thi đấu cực kỳ xuất sắc trong 50m bơi tự do cuối cùng với thời gian 28 giây 93. Thành tích này còn tốt hơn thành tích mà Ryan Lochte có được cũng trong cự ly tương tự để giành huy chương vàng nội dung 400m bơi hỗn hợp dành cho nam trước đó.

VĐV bơi lội Ryan Lochte
Lochte cũng ngạc nhiên về thành tích của Ye Shiwen - Ảnh: AFP

John Leonard, giám đốc điều hành của Hiệp hội các huấn luyện viên bơi lội đã đặt nghi vấn về thành tích của Ye Shiwen. Ông chỉ ra rằng trong quá khứ, một số thành tích đột phá đã bị phát hiện rằng có liên quan đến việc sử dụng doping.

"Thật không thể tin được. Tôi rất thận trọng khi nói về vấn đề doping. Trong lịch sử môn bơi lội, mỗi khi chứng kiến điều gì đó phi thường, tôi thường đặt câu hỏi. Đã rất nhiều lần, những thành tích khó tin hóa ra được thực hiện nhờ sự giúp sức của doping. Tôi cho rằng không một phụ nữ nào có thể theo kịp thành tích của hai VĐV bơi lội toàn năng nhất hiện nay là Michael Phelps và Lochte", Guardian dẫn lời ông Leonard.

Lochte cũng tỏ ra ngạc nhiên về thành tích của Ye Shiwen: "Chúng tôi đã nói về việc đó trong bữa ăn tối. Thật là kinh ngạc. Cô ấy bơi rất nhanh. Nếu thi đấu, biết đâu cô ấy sẽ thắng tôi".

Trong khi đó, Ye Shiwen cho rằng cô có được thành tích đó là nhờ vào tập luyện. "Trong thời gian gần đây, tôi đã cải thiện được phong độ rất nhiều. Đó là nguyên nhân giúp tôi có thể phá kỷ lục thế giới. Tôi còn trẻ và vẫn có thể tiến xa hơn nữa", Ye Shiwen khẳng định trên Sport Mail.

Những vụ doping của bơi lội Trung Quốc

Việc thành tích của Ye Shiwen bị nghi ngờ cũng là điều bình thường bởi trong những năm gần đây, bơi lội Trung Quốc đã liên quan đến khá nhiều vụ sử dụng doping.

Tại giải vô địch thế giới năm 1994 ở Rome, 12/16 danh hiệu vô địch dành cho nữ thuộc về các cô gái Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, 7 VĐV bơi lội của nước này bị cấm thi đấu vì dương tính với chất cấm tại ASIAD diễn ra ở Hiroshima (Nhật Bản).

Ở giải vô địch thế giới năm 1998 tại Perth, 4 VĐV bơi lội Trung Quốc đã bị loại vì sử dụng doping. Trước đó không lâu, một VĐV khác cùng HLV của cô này bị phát hiện mang thuốc tăng trưởng hóc môn trong hành lý tại sân bay Sydney.

Một tháng trước Olympic Bắc Kinh 2008, VĐV bơi ngửa hàng đầu Trung Quốc là Ouyang Kunpeng đã bị cấm thi đấu suốt đời vì sử dụng chất cấm. Sau đó, án phạt dành cho anh này được giảm xuống còn 2 năm.

Năm 2009, 5 VĐV bơi lội trẻ của Trung Quốc đã bị Liên đoàn bơi lội nước này cấm thi đấu 2 năm khi dương tính với chất giúp cải thiện khả năng vận động. Đến tháng 6 năm nay, Li Zhesi, VĐV từng giành chức vô địch thế giới nội dung tiếp sức bị phát hiện sử dụng chất giúp tăng lượng oxy trong máu.  

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.