Anh đem xe tăng Nga về nghiên cứu

Anh đem xe tăng Nga về nghiên cứu

24/07/2023 13:34 GMT+7

Báo The Telegraph ngày 18.7 dẫn lời một lãnh đạo quân đội Anh đưa tin Ukraine đang bàn giao một số xe tăng Nga thu được để các chuyên gia Anh nghiên cứu.

Đô đốc Tony Radakin, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Anh, khẳng định Anh có "các nhà khoa học với khả năng mổ xẻ chi tiết ở mức độ pháp y thực sự".

Vị đô đốc này cho biết các xe tăng Nga sẽ được nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng ở Porton Down, nhằm trả lời nhiều câu hỏi, bao gồm "thiết bị của Nga hoạt động thế nào, làm thế nào để đánh bại chúng, làm thế nào để quân đội Anh vũ trang tốt hơn, làm thế nào để gây gián đoạn liên lạc, làm thế nào để đảm bảo rằng chúng ta có thể xuyên qua tuyến phòng ngự của họ?".

Cũng theo ông Radakin, London sẵn sàng chia sẻ kết quả nghiên cứu cho các đồng minh, vì Moscow "có thể là một mối nguy [cho họ] trong tương lai".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho The Telegraph hay ông sẽ không đảo ngược xu hướng giảm nhân sự đến mức thấp chưa từng có của quân đội Anh trong vài năm gần đây. Ông Wallace hồi tuần trước tuyên bố sắp rời khỏi chính trường, nhưng khẳng định London sẽ chi nhiều tiền hơn vào các vũ khí công nghệ cao.

Trong khi đó, trả lời truyền thông Nga hôm 16.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ các chuyên gia Nga cũng đang dùng "công nghệ đảo ngược" để nghiên cứu vũ khí phương Tây chiến lợi phẩm. Ông cho biết có thể đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng.

Ông Putin nhấn mạnh: "Nếu có cơ hội tìm hiểu và xem có có điều gì chúng ta có thể áp dụng được không, thì tại sao lại không làm?" Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga vẫn khẳng định xe tăng chiến đấu chủ đạo T-90 của Nga vẫn là "tốt nhất trên thế giới, không hề cường điệu".

Xe tăng T-90 Nga xuất hiện trên đất Mỹ, Lầu Năm Góc nói gì?

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã tổn thất 3.000 đơn vị thiết bị quân sự hạng nặng từ khi tiến hành phản công vào đầu tháng 6.2023.

Hồi tuần trước, Tổng thống Putin khẳng định trong số các thiết bị Ukraine bị phá hủy, có 300 xe thiết giáp do phương Tây sản xuất. Không thể xác minh các số liệu tổn thất do hai bên đưa ra.

Vào tháng 6.2023, Forbes mô tả chiến dịch phản công của Ukraine là "thảm họa". Còn New York Times trong tuần trước đưa tin Kyiv đã tổn thất 20% số vũ khí được triển khai trong thời gian đầu của chiến dịch phản công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.