Bị làm giả clip 'nóng', Thủ tướng Ý kiện đòi 100.000 euro

Bị làm giả clip 'nóng', Thủ tướng Ý kiện đòi 100.000 euro

23/03/2024 19:33 GMT+7

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni kiện hai người đàn ông bị buộc tội ghép mặt bà lên cơ thể một ngôi sao khiêu dâm.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đang kiện ra tòa và đòi bồi thường 100.000 euro (2,6 tỉ đồng) từ hai người bị cáo buộc dùng công nghệ “giả sâu” (deepfake) ghép mặt bà vào các video khiêu dâm được “xem hàng triệu lần” trực tuyến.

Một tòa án ở Sardinia hôm 19.3 đã triệu tập bà Meloni để làm chứng chống lại hai người này. Hãng tin ANSA của Ý đưa tin các nghi phạm bị buộc tội phỉ báng và phải đối mặt với cáo buộc hình sự cũng như vụ kiện dân sự của bà Meloni.

Theo luật sư của thủ tướng Ý, hai nghi phạm – một người đàn ông 42 tuổi và cha của người này (73 tuổi) – đã ghép khuôn mặt của thủ tướng lên cơ thể của một nữ diễn viên khiêu dâm và đăng một số video như vậy lên một trang web khiêu dâm của Mỹ.

ANSA tuyên bố rằng các video “đã tồn tại trực tuyến trong vài tháng và được người dùng từ khắp nơi trên thế giới xem hàng triệu lần”.

Bị làm giả clip 'nóng', Thủ tướng Ý kiện đòi 100.000 euro- Ảnh 1.

Một ví dụ về hình ảnh deepfake

VIMEO

Các video được tạo trước khi bà Meloni trở thành thủ tướng vào năm 2022. Các nghi phạm đã bị bắt vào năm 2020, sau khi cảnh sát xác định và truy tìm các thiết bị di động được sử dụng để đăng video lên mạng.

Luật sư Maria Giulia Marongiu của bị hại nói với BBC rằng số tiền 100.000 euro mang tính biểu tượng và sẽ được bà Meloni quyên góp cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Luật sư Marongiu nói rằng đơn kiện của bà Meloni nhằm “gửi tới những phụ nữ là nạn nhân của kiểu lạm dụng quyền lực một thông điệp là đừng ngại vạch mặt”.

Thuật ngữ “deepfake” được sử dụng để mô tả những bức ảnh hoặc video có độ chân thực cao đã được chỉnh sửa bằng máy tính – hoặc được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo – để cho thấy một người - thường là những nhân vật nổi tiếng - đang nói hoặc làm những điều họ chưa từng làm.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng công nghệ deepfake có thể được sử dụng để tác động đến các cuộc bầu cử hoặc giúp tội phạm mạng truy cập vào thông tin nhạy cảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.