Ngoại hạng Anh: Bám nhau sít sao chưa từng thấy

Giang Lao
Giang Lao
22/12/2020 17:00 GMT+7

Sau vòng đấu thứ 14, ngoại trừ đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh là Liverpool (31 điểm) giữ vững ở ngôi đầu tạo cách biệt tương đối từ 4 - 6 điểm, các đội phía sau luôn bám sát nhau.

Từ đội nhì bảng Leicester đến đội đang xếp áp chót ở nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng AnhAston Villa hiện chỉ cách nhau 5 điểm (27 so với 22).
Aston Villa sau trận thắng West Brom 3-0 rạng sáng 21.12, vẫn còn 2 trận chưa đấu trong tay. Tương tự, Manchester United (M.U) sau chiến thắng vang dội trước Leeds 6-2 (trận bất bại thứ 7 liên tiếp gần đây gồm 6 thắng, 1 hòa) đã leo một mạch lên vị trí thứ 3 với 26 điểm và vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Phía sau, Man City (23 điểm) dù hiện xếp tận thứ 8 cũng vẫn còn 1 trận chưa đấu hoàn toàn có cơ hội cải thiện thứ hạng.

Khi Arsenal rớt hạng, sao số bị trừ tiền thê thảm thế nào?

Trong khi đó, Everton đang giữ vị trí thứ 4 (26 điểm, thua M.U hiệu số), nhưng phía sau Tottenham (25 điểm) tuy chững lại với 2 trận thua liền trước Liverpool 1-2 và Leicester 0-2, cùng Chelsea vừa thắng West Ham 3-0 rạng sáng 22.12 sau hai trận thua liên tiếp cũng vươn lên (bằng 25 điểm như Tottenham, nhưng xếp thứ 5 nhờ hơn hiệu số) cũng chỉ còn thua 1 điểm.
Phía sau, Southampton (24 điểm) chính thức hứa hẹn là “ngựa ô” ở cuộc đua tốp 4 và tốp 6, giữa lúc West Ham và Wolverhampton (cũng thua Burnley 1-2) đều chững lại.

Chelsea trở lại đường đua khiến cục diện nhóm tốp 10 Ngoại hạng Anh với các đội có điểm số rất sít sao

Reuters

Ở lượt tới trong ngày Tặng quà truyền thống ở Ngoại hạng Anh sau lễ Giáng sinh (26 và 27.12), vòng đấu thứ 15 hứa hẹn kịch chiến, đáng chú ý nhất khi Leicester quyết đấu với M.U, Arsenal gặp Chelsea, Wolverhampton gặp Tottenham. Còn Man City dễ thở khi gặp Newcastle, tương tự là Liverpool gặp West Brom, và Everton gặp Sheffield.
Tiếp ngay sau đó ở vòng 16 trước ngày đầu năm mới 2021, các cuộc chiến đáng chú ý giữa Chelsea gặp Aston Villa, Everton gặp Man City, Southampton gặp West Ham hay M.U gặp Wolverhampton đều hứa hẹn tạo ra một cuộc thay đổi đáng kể ở các vị trí trên bảng xếp hạng trong nhóm 10 đội tốp đầu tùy theo kết quả các trận đấu. Còn lại Tottenham (gặp Fulham) và Liverpool (gặp Newcastle) xem ra nhẹ gánh để hy vọng lấy trọn 3 điểm tích luỹ vào cuộc đua. 

Liverpool đang bay cao, nhưng không có gì bảo đảm các vòng đấu liên tục tới đây sẽ giữ được ưu thế ở ngôi đầu

Reuters

Theo báo chí Anh, chưa bao giờ mùa giải Ngoại hạng Anh đến trước vòng đấu thứ 17 vào ngày đầu năm mới (2.1) mà cục diện thứ hạng nhóm 10 đội dẫn đầu trở nên cực kỳ khó dự đoán như hiện nay.
Ngay cả Liverpool có ưu thế nhất để giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh cũng không có gì bảo đảm, vì diễn biến mùa giải này rất bất thường, các đội đang ổn định có thể gặp sa sút 1 hoặc 2 trận (như Tottenham hay Chelsea vừa qua) sẽ dễ bị đảo ngược tình thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.