Chiến đấu cơ Trung Quốc không chiến với máy bay châu Âu 9 lần trong tập trận

Văn Khoa
Văn Khoa
30/01/2024 09:40 GMT+7

Không quân Pakistan (PAF) lần đầu tiên triển khai máy bay chiến đấu J-10CE do Trung Quốc sản xuất chống lại máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Qatar trong cuộc tập trận Zilzal-II diễn ra ở Qatar vào ngày 10.1.

Những người dùng mạng xã hội Trung Quốc xem cuộc tập trận trên là cuộc thử nghiệm giữa máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 của Trung Quốc với máy bay chiến đấu cùng thế hệ do châu Âu sản xuất, theo tờ South China Morning Post hôm nay 30.1.

Chiến đấu cơ Trung Quốc không chiến với máy bay châu Âu 9 lần trong tập trận- Ảnh 1.

Không quân Pakistan nhận những chiếc J-10C đầu tiên vào năm 2022

Chụp màn hình SCMP

Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực quân sự và blogger đã ủng hộ một tuyên bố chưa được xác minh rằng J-10CE đã chiếm ưu thế trước Typhoon trong tất cả 9 lần diễn tập đối đầu với nhau.

Trong đó có một số người cho rằng máy bay quân sự do phương Tây sản xuất không còn được ngưỡng mộ nữa, trích dẫn những tuyên bố chưa được xác minh rằng J-10CE đã giành chiến thắng trong 4 cuộc tập trận không chiến ngoài tầm nhìn và 5 trận không chiến khác.

Chiến đấu cơ Trung Quốc không chiến với máy bay châu Âu 9 lần trong tập trận

J-10CE là phiên bản xuất khẩu của J-10C, loại máy bay do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô (Trung Quốc) chế tạo. Máy bay này dẫn đầu trong nỗ lực của Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu quân sự, đặc biệt là tới những nước đang phát triển đang tìm kiếm các giải pháp thay thế rẻ hơn cho vũ khí phương Tây. Pakistan nhận lô J-10CE đầu tiên vào năm 2022.

Trong khi đó, Eurofighter Typhoon được chế tạo và phát triển bởi một liên doanh của tập đoàn Airbus Defense và Space (Đức), BAE Systems Military Air & Information (Anh) và Leonardo (Ý). Loại máy bay này đang được nhiều quốc gia châu Âu và Trung Đông vận hành, trong đó có Anh, Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út và Kuwait.

Chiến đấu cơ Trung Quốc không chiến với máy bay châu Âu 9 lần trong tập trận- Ảnh 2.

Một chiếc Eurofighter Typhoon của Qatar

Chụp màn hình Airliners.net


Không quân Pakistan (PAF) không trả lời yêu cầu xác nhận về quy mô và hiệu suất của phi đội J-10CE ở Qatar. Tuy nhiên, sau khi cuộc tập trận bắt đầu, PAF khẳng định: "Trong cuộc tập trận, máy bay chiến đấu J-10C tối tân mới được đưa vào sử dụng của PAF sẽ thể hiện sức mạnh trước các máy bay Eurofighter của Không quân Qatar trong lần đối đầu đầu tiên của họ ở một cuộc tập trận trên không".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Qatar cũng như Trung Quốc và nhà sản xuất Eurofighter Typhoon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.