Điểm xung đột: Israel cắt đường cứu trợ vào Gaza; Quân Nga hết dám dùng cầu Crimea?

Điểm xung đột: Israel cắt đường cứu trợ vào Gaza; Quân Nga hết dám dùng cầu Crimea?

08/05/2024 20:29 GMT+7

Hãng Reuters ngày 8.5 dẫn lời quan chức Osama Hamdan của lực lượng Hamas cảnh báo sẽ không có một thỏa thuận ngừng bắn nếu hành động tấn công quân sự của Israel tiếp diễn tại thành phố Rafah ở Dải Gaza.

Phát biểu được đưa ra trong một cuộc họp báo ở Beirut (Li Băng), trong khi một phái đoàn của Hamas từ Qatar đến Ai Cập để tiếp tục đàm phán. Ông Hamdan nói hoạt động quân sự của Israel ở Rafah sẽ không dễ dàng như “một chuyến dã ngoại”, và mọi chuyện đang phụ thuộc vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trước đó hôm 7.5, lực lượng Israel giành quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, cắt đứt con đường vận chuyển hàng viện trợ mang tính sống còn cho người Palestine ở Gaza.

Việc này đã khiến viện trợ càng ít đi cho người dân Palestine bên trong dải Gaza đang bên bờ vực nạn đói. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong hôm 7.5 cũng đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Khi được hỏi về chiến dịch ở Rafah của Israel và các cuộc đàm phán đình chiến ở Dải Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối trả lời và chỉ mỉm cười với các phóng viên.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói “cần mở lại các cửa khẩu đã bị đóng”. Bà Jean-Pierre nói: “Việc các cửa khẩu này bị đóng là điều không thể chấp nhận được”. Bà cho biết Israel cam kết mở lại cửa khẩu Kerem Shalom trên biên giới giữa nước này với Dải Gaza.

Theo Reuters, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã tạm dừng vận chuyển bom cực mạnh tới Israel trong bối cảnh Washington gây áp lực lên đồng minh của mình để tránh một chiến dịch quân sự toàn diện vào thành phố Rafah và dành thêm thời gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Tuy nhiên Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận thông tin này. Đây là mâu thuẫn rất đáng kể vì nhiều thập niên qua Mỹ vẫn là đồng minh thân cận nhất và là nhà cung cấp vũ khí chính của Israel.

Dù vậy, Israel tỏ vẻ không nao núng trước thái độ của Mỹ. Một quan chức cấp cao giấu tên của Israel nói với Reuters rằng “cho dù có phải chiến đấu bằng móng tay thì chúng tôi vẫn làm những gì mình phải làm”.

Chuyển sang các thông tin về tình hình chiến sự tại Ukraine. Đêm 7.5 và rạng sáng 8.5, Nga đã tiến hành một cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Chỉ huy Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho biết tổng cộng Nga đã sử dụng “55 tên lửa và 21 UAV”.

Trong số các tên lửa này có tên lửa đạn đạo Kinzhal, Iskander-M, tên lửa hành trình Kalibr và Iskander-K, còn toàn bộ UAV là loại Shahed.

Tướng Oleshchuk cho biết hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ đến 39 tên lửa và 20 UAV. Trong đó, toàn bộ tên lửa nhắm vào vùng Kyiv đều bị vô hiệu hóa.

Theo phía Ukraine, cuộc tập kích chủ yếu nhắm đến các hạ tầng năng lượng. Công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho hay 3 nhà máy nhiệt điện đã bị hư hại nghiêm trọng. Đây là vụ tập kích quy mô lớn thứ 5 của Moscow nhắm đến hạ tầng năng lượng Ukraine trong vòng hơn một tháng qua.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 7.5 thông báo đã bắt giữ hai người nghi làm gián điệp âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những quan chức cấp cao khác.

SBU cho biết hai người đàn ông bị bắt cáo buộc trên là đại tá trong lực lượng an ninh Ukraine. Hai người này bị cáo buộc là đã làm việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và đã tuồn thông tin mật cho Moscow.

SBU nói rằng hai người đàn ông được giao nhiệm vụ tìm một người thân cận với lực lượng bảo vệ tổng thống và người thân cận sẽ bắt ông Zelensky làm con tin rồi sau đó giết chết nhà lãnh đạo này. SBU không nói rõ âm mưu ám sát đã bị phá vào thời điểm nào.

Cơ quan An ninh Ukraine cũng cáo buộc nhóm “gián điệp” lên kế hoạch “loại bỏ” lãnh đạo SBU Vasyl Maliuk và lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov, đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ Moscow.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 8.5.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.