Điểm xung đột: Israel lựa chọn cân não; tên lửa Mỹ lần đầu thực chiến chống Iran

Điểm xung đột: Israel lựa chọn cân não; tên lửa Mỹ lần đầu thực chiến chống Iran

18/04/2024 20:01 GMT+7

Trung Đông đang hầm hập nóng trước nguy cơ Israel tấn công trả đũa Iran sau khi nhà nước Hồi giáo tiến hành cuộc tập kích chưa từng có bằng tên lửa và UAV vào Israel.

Các đồng minh phương Tây nhất loạt kêu gọi Israel kiềm chế, và tìm cách trừng phạt Iran để phần nào thỏa mãn ý chí trả đũa của Israel.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 17.4 đã đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels nói ý tưởng trừng phạt “nhắm vào các công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa”.

Trong tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 17.4, các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi “tất cả các bên thực hiện sự kiềm chế tối đa và kiềm chế mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran cũng như Israel đối với động thái mới và lời kêu gọi kiềm chế của EU.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ quyết định cách đáp trả cuộc tấn công của Iran. Và theo trang Axios ngày 18.4, Israel đã cân nhắc đáp trả Iran một ngày sau cuộc tập kích của Tehran vào lãnh thổ Israel hôm 14.4, nhưng cuối cùng đã hoãn lại.

Báo The Wall Street Journal ngày 17.4 dẫn nguồn tin từ lực lượng tình báo Syria tiết lộ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã rút những cố vấn quân sự cấp cao còn lại khỏi quốc gia đồng minh. Những sĩ quan cấp trung còn ở lại nhưng đã đổi địa điểm.

Tờ báo cho hay lực lượng Hezbollah tại Li Băng, đồng minh của Iran, cũng giảm số lượng sĩ quan tại Syria vì lý do tương tự.

Một cuộc tấn công nhắm vào cơ sở của Iran tại Syria có thể được coi là màn đáp trả giúp tránh gây ra xung đột toàn diện tại khu vực. Các quan chức Ả Rập dự báo rằng đòn tấn công của Israel có thể sẽ hạn chế và Tel Aviv nhiều khả năng sẽ cảnh báo trước với các nước Ả Rập trước khi đáp trả Tehran.

Sau khi Mỹ, Anh và Pháp cho biết đã hợp tác với Israel hôm 13.4 để bắn hạ hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái của Iran, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Washington và các đồng minh hành xử tương tự đối với Kyiv.

Trả lời câu hỏi của phóng viên sau cuộc họp của ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 16.4, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell cho biết hai tình huống này hoàn toàn “khác nhau và không thể so sánh được”.

Ông Borrell giải thích: “Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ không quân của quân đội Pháp, Mỹ, Anh và Jordan. Các căn cứ của họ bị tấn công và họ đã hành động để tự vệ. Không có căn cứ không quân nào của Anh hay Mỹ, tất nhiên là cả Jordan, trên lãnh thổ Ukraine hay lãnh thổ mà tên lửa Nga bay qua. Vì vậy, không thể đưa ra câu trả lời giống nhau vì hoàn cảnh không giống nhau”.

Nhà ngoại giao EU cho biết Israel cũng đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt). Đây là hệ thống mà EU cho dù có tiền cũng không thể xây dựng trong ngày một ngày hai ở Ukraine. Ông nói thêm rằng EU hiện đang cố gắng cung cấp cho Kyiv năng lực phòng không bổ sung.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 18.4.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.