Điểm xung đột: Người Nga đi bầu tổng thống; kết cục xung đột Ukraine sắp được định đoạt?

Điểm xung đột: Người Nga đi bầu tổng thống; kết cục xung đột Ukraine sắp được định đoạt?

15/03/2024 21:26 GMT+7

15.3 là ngày bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Người chiến thắng sẽ lãnh đạo đất nước Nga trong 6 năm tiếp theo. Việc bỏ phiếu cũng sẽ diễn ra ở nơi mà Nga gọi là "các vùng lãnh thổ mới" - các khu vực Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine, hiện do lực lượng Nga kiểm soát và luật pháp Nga được áp dụng.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn và các cuộc thăm dò ý kiến ở Nga cho thấy tỷ lệ tán thành dành cho ông Putin hiện là 85%, thậm chí còn cao hơn so với trước khi đưa quân vào Ukraine.

Sau 2 năm xung đột Nga-Ukraine, cuộc chiến ở Ukraine đang dần cho thấy những dấu hiệu lan rộng.

Tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên gần như hàng ngày ở thành phố Belgorod phía nam nước Nga, khiến mọi người đổ xô đi tìm nơi trú ẩn và nhắc nhở người dân nơi đây rằng cuộc chiến ở nước láng giềng Ukraine cũng là một thực tế đối với họ. Đối với cư dân Belgorod, tình trạng gián đoạn thường xuyên xảy ra và các dấu hiệu chiến tranh hiện rõ. Binh lính đi bộ trên đường phố và các khối xi măng được đặt tại các điểm dừng xe buýt để bảo vệ người dân trước các vụ pháo kích. Các trường tiểu học chỉ chuyển sang dạy học trực tuyến trong khi các trường trung học đang thực hiện mô hình kết hợp giữa ở nhà và ở lớp, tương tự như cách nhiều cơ sở giáo dục ở Ukraine đang hoạt động.

So với sự tàn phá trên phần lớn Ukraine, lãnh thổ rộng lớn của Nga hầu như không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên Belgorod, nơi cách biên giới khoảng 40 km, lại là ngoại lệ. Hàng chục thường dân ở đây đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Ukraine trong hơn 1 năm qua.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết lực lượng của họ đã ngăn chặn một nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Belgorod của Nga vào hôm 14.3. Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết Ukraine đã cố gắng tung quân vào vùng Belgorod, một tỉnh biên giới thường xuyên bị tấn công trong những tháng gần đây. Trong thông báo này, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã có gần 200 binh sĩ từ Ukraine thiệt mạng trong nỗ lực tấn công bất thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.